1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan vẫn muốn mua tàu ngầm của Mỹ

(Dân trí) - Một ngày sau tuyên bố của nhà lãnh đạo Mã Anh Cửu về việc Đài Loan sẽ chế tạo loại tàu ngầm riêng, Cơ quan Quốc phòng Đài Loan ngày 25/8 cho biết vẫn đang cân nhắc phương án tiếp tục mua tàu ngầm của Mỹ.

 

Đài Loan vẫn muốn mua tàu ngầm của Mỹ - 1

Tàu ngầm Sea Tiger của Hải quân Đài Loan (Ảnh WantChinaTimes) 

Người phát ngôn của Cơ quan Quốc phòng Đài Loan, Tướng  Luo Shou-he khẳng định tàu ngầm vẫn là ưu tiên hàng đầu trong danh sách mua sắm vũ khí của khu vực lãnh thổ này vì tàu ngầm là loại vũ khí đủ khả năng giúp Đài Loan bảo vệ những lợi ích biển.

Theo Tướng Luo, Đài Loan sẽ tiếp tục mở rộng hạm đội tàu ngầm theo hướng. Đó là vừa tiếp tục mua các tàu ngầm của Mỹ và vừa nghiên cứu phát triển loại tàu ngầm riêng của Đài Loan.

Người phát ngôn của Cơ quan Quốc phòng Đài Loan khẳng định đề nghị mua tàu ngầm của Mỹ luôn được đưa ra trong hội nghị cấp cao giữa bộ quốc phòng hai nước mỗi năm. Ông nhấn mạnh rằng Đài Loan chưa bao giờ thay đổi quan điểm trong việc lựa chọn mua sắm vũ khí từ nước nào khác ngoài Mỹ.

Về kế hoạch chế tạo loại tàu ngầm riêng, ông Luo bày tỏ hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan của Mỹ trong vấn đề này. Theo đó, Cơ quan Quốc phòng Đài Loan sẽ thúc đẩy kế hoạch này qua các kênh ngoại giao và quốc phòng với Mỹ và các quốc gia khác.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mã Anh Cửu tuyên bố Đài Loan cần tàu ngầm chạy bằng năng lượng điện và diesel, hơn là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Trong chuyến thăm tới một nhà máy ở Đài Bắc, ông Mã Anh Cửu cho rằng hiện Mỹ không còn tập trung phát triển loại tàu ngầm chạy bằng năng lượng điện và diesel. Vì vậy, Đài Loan cần phải tự chế tạo loại tàu ngầm này nhằm phục vụ những lợi ích và yêu cầu hiện nay.

"Chúng tôi quyết định tự chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng điện và diesel. Với công nghệ hiện nay, chúng tôi có thể chế tạo được nhưng Đài Loan sẽ phải nhập khẩu các hệ thống vũ khí để trang bị cho tàu ngầm loại này", ông Mã Anh Cửu cho biết thêm.

Năm 2001, Mỹ và Đài Loan từng đạt được thỏa thuận mua bán tàu ngầm. Tuy nhiên, thương vụ này đã không có bất cứ tiến triển nào trong 14 năm qua vì nhiều lý do.

Hiện Hải quân Đài Loan đang sử dụng hai tàu ngầm lớp Hai Lung, được phát triển từ mẫu tàu ngầm Zwaardvis của Hà Lan, và hai tàu lớp Guppy II của Mỹ. Tuy nhiên, hai tàu ngầm của Mỹ chỉ được sử dụng cho mục đích huấn luyện.

Ngọc Anh

Tổng hợp

 

Đài Loan vẫn muốn mua tàu ngầm của Mỹ - 2