1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đặc nhiệm Mỹ bao vây nghi phạm bắt giữ 4 con tin

Thành Đạt

(Dân trí) - Đặc nhiệm SWAT đã được triển khai để hỗ trợ xử lý vụ bắt giữ con tin tại nhà thờ Berth Israel ở Colleyville, bang Texas, Mỹ.

Đặc nhiệm Mỹ bao vây nghi phạm bắt giữ 4 con tin  - 1

Cảnh sát và đặc nhiệm Mỹ được huy động để giải cứu con tin ở Texas (Ảnh: Twitter).

Một quan chức thực thi pháp luật nói với CNN rằng có ít nhất 4 con tin, bao gồm cả một giáo sĩ Do Thái.

Sĩ quan cảnh sát Dara Nelson cho biết không có người bị thương tại thời điểm này, đồng thời nói rằng cảnh sát đã sơ tán khu vực. Lực lượng đặc nhiệm SWAT cũng được triển khai tới hiện trường vụ bắt giữ con tin.

"Các nhà đàm phán của Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang liên hệ với những người trong tòa nhà. Không có mối đe dọa nào đối với công chúng vào thời điểm này" Nelson nói thêm.

Trong khi danh tính của đối tượng bắt giữ con tin vẫn chưa được xác nhận, nhiều phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin nghi phạm khai với cảnh sát rằng hắn là anh trai của Aafia Siddiqui, một người Pakistan đang thụ án 86 năm tại Mỹ. Người phụ nữ này được truyền thông phương Tây gọi là "Quý bà al-Qaeda", bị kết án vào năm 2010 "vì âm mưu giết người và tấn công các công dân, sĩ quan và nhân viên người Mỹ ở Afghanistan".

Bắt giữ con tin tại nhà thờ ở Mỹ

Trong video phát trực tiếp trên Facebook, nghi phạm đã nhắc đến em gái của mình và đe dọa sẵn sàng chết và giết con tin nếu bất cứ ai bước vào tòa nhà. Nghi phạm được cho là đang đàm phán với cảnh sát để trả tự do cho Siddiqui. Siddiqui đang thụ án ở Fort Worth, bang Texas, nơi cách không xa Colleyville. Theo nguồn tin của ABC News, kẻ bắt giữ con tin cho biết hắn có chất nổ trong người.

Mặc dù hiện vẫn chưa rõ nghi phạm có mang vũ khí nào trên người hay không, ABC News dẫn một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết nghi phạm tuyên bố đã lên kế hoạch đánh bom ở một số địa điểm.

Theo www.rt.com