1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Cứu trợ quốc tế đổ về Nepal sau động đất kinh hoàng

(Dân trí) - Ngay sau khi xảy ra trận động đất kinh hoàng tại Nepal, làm hàng nghìn người thiệt mạng, cộng đồng quốc tế đã nhanh chóng hỗ trợ quốc gia Nam Á khắc phụ hậu quả. Trong số đó, Ấn Độ là quốc gia triển khai nhanh nhất và hỗ trợ nhiều nhất tới quốc gia láng giềng.

Ấn Độ

Máy bay vận tải của Ấn Độ tới Nepal (Ảnh:
Máy bay vận tải của Ấn Độ tới Nepal (Ảnh: IDTV)
 
Ngay sau khi biết tin về trận động đất ở thủ đô Kathmandu, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ và nhân dân Nepal qua tài khoản chính thức trên mạng xã hội Twitter.
 
Chỉ vài giờ sau đó, Ấn Độ đã điều một máy bay quân sự cùng 285 thành viên thuộc lực lượng phản ứng nhanh trước các thảm họa thiên nhiên tới Nepal, cũng như mở hành lang đường không để sơ tán 1.400 công dân nước này. Tiếp đó, Ấn Độ cử thêm 13 máy bay vận tải quân sự, 3 máy bay dân sự và sáu trực thăng sang hỗ trợ Nepal.
 
Tính tới ngày 28/4, Ấn Độ đã gửi 10 tấn chăn màn, 50 tấn nước và 22 tấn lương thực tới hỗ trợ Nepal. Đây đều là những nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Thên vào đó, Ấn Độ cũng triển khai 3 bệnh viện quân sự dã chiến, một lực lượng kỹ sư, các bác sĩ và hai tấn thuốc men tới Nepal.
 
Một số nguồn tin cho biết có 62 người Ấn Độ đã thiệt mạng trong vụ động đất. Chính phủ nước này đã yêu cầu người dân Ấn Độ còn mắc kẹt tại Nepal bình tĩnh vì nhu cầu ưu tiên hàng đầu hiện nay là công tác cứu nạn.

Trung Quốc

Tổng Cục Du lịch Trung Quốc cho biết, tính tới ngày 26/4, 683 công dân nước này vẫn còn mắc kẹt tại Nepal. Đại sứ quán Trung Quốc tại Nepal hiện đã dựng các lều tạm cho những người này và chính phủ Trung Quốc xác nhận đã có 4 công dân thiệt mạng và 10 người bị thương nặng trong vụ động đất.

Nhóm cứu hộ Trung Quốc (Ảnh:
Nhóm cứu hộ Trung Quốc (Ảnh: BBC)

Hiện Trung Quốc đang giải ngân khoản ngân sách trị giá 20 triệu Nhân dân tệ, tương đương 3,3 triệu USD, để cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và điều một nhóm y tế gồm 60 nhân viên từ Tứ Xuyên tới Nepal. Nhóm này, bao gồm các bác sĩ, dược sĩ, chuyên gia chấn thương chỉnh hình, chuyên gia về tâm lý và y tá, đã tới Nepal cùng với 13 tấn thuốc men.
 
Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã cử một nhóm cứu hộ gồm 55 binh sĩ tới Nepal và có kế hoạch cử tiếp một nhóm khác gồm 45 binh sĩ.

Pakistan

Tới nay, Pakistan đã điều 4 máy bay vận tải C-130 mang theo một bệnh viện dã chiến có 30 giường, một nhóm chuyên gia hỗ trợ và các nhu yếu phẩm, tới Nepal. Theo một số nguồn tin ngoại giao, nhóm chuyên gia nêu trên sẽ được trang bị các hệ thống radar hiện đại để giúp Nepal tìm những người còn mắc kẹt trong các đống đổ nát. Ngoài ra, Pakistan cũng gửi 2.000 suất ăn, 200 lều tạm và 600 chiếc chăn cho Nepal.
 
Hàng viện trợ của Pakistan (Ảnh:
Hàng viện trợ của Pakistan (Ảnh: TheFrontierPost)
 
Hiện Pakistan đã đưa được 39 công dân nước này rời Nepal, trong khi một nguồn tin cho biết Đại sứ quán Pakistan ở Nepal đã nhận được điện thoại đề nghị hỗ trợ của 100 công dân nước này tại nhiều nơi ở quốc gia Nam Á. 
 
Úc

Chính phủ Úc cho biết có 549 công dân nước này đang du lịch ở Nepal khi xảy ra trận động đấy và tới nay Canberra mới chỉ xác nhận được thông tin của hơn 200 người.

Hiện chưa có thông tin gì về công dân Úc thương vong ở Kathmandu, nhưng một người Australia được cho là đã thiệt mạng trong trận lở tuyết trên đỉnh Everest. Chính phủ Úc cũng đã giải ngân khoản tiền trị giá 3,9 triệu USD để hỗ trợ chính phủ Nepal khắc phục hậu quả trận động đất.
 
Israel

Israel cũng đã điều một nhóm cứu hộ gồm 260 thành viên tới Nepal cùng với 95 tấn hàng cứu trợ, bao gồm một phòng nghiên cứu, các máy chụp X-quang, các phòng điều trị, các phòng chữa bệnh riêng cho trẻ nhỏ và các phòng hỗ trợ sinh đẻ.

Chính phủ Israel cho biết nước này đã đưa những người dân Nepal có gốc gác hoặc lấy chồng người Israel này sang Trung Đông để điều trị. Hiện có khoảng 600-700 người Israel đang sinh sống và làm việc tại Nepal, nhưng Đại sứ quán Israel ở Nepal mới chỉ liên lạc được với khoảng 400 người.
 
Nhật Bản

Nhật Bản đã gửi những lô hàng trị giá 25 triệu yen, tương đương 210.000 USD, bao gồm lều và chăn, tới Nepal. Bộ Ngoại giao nước này cho biết có một công dân đã thiệt mạng và một công dân bị thương trong vụ động đất. Hiện có khoảng 1.100 công dân Nhật Bản sống tại Nepal nhưng chưa rõ có bao nhiêu khách du lịch mắc kẹt tại đây.
 
Anh

Có hàng trăm công dân Anh được cho là có mặt ở Nepal song hiện chưa có thông tin thương vong. Đại sứ quán Anh ở Nepal đã thiết lập các đường dây nóng để hỗ trợ công dân nước này.

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cho biết: "Có  hàng trăm công dân Anh ở Nepal vào thời điểm nay mỗi năm và chúng tôi hy vọng sẽ sớm có dược thông tin từ họ sau trận động đất".

Anh hiện đã cử 7 thành viên thuộc lực lượng tìm kiếm và cứu nạn quốc  tế và hơn 11 tấn nhu yếu phẩm tới Nepal.
 
Mỹ

Mỹ đã điều một đội phản ứng nhanh tới Nepal và giải ngân khoản tiền trị giá 1 triệu USD để phục vụ các công tác cứu hộ cứu nạn. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết có 3 công dân nước này thiệt mạng trong vụ lở tuyết trên đỉnh Everest.
 
Ngọc Anh
Theo BBC