1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak bị kết án tù chung thân

(Dân trí) - Một phiên toà tại thủ đô Cairo hôm nay đã kết án cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak tù chung thân vì tội đồng loã trong vụ sát hại người biểu tình trong cuộc nổi dậy chống chính phủ hồi năm ngoái.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1670/Tong-thong-Ai-Cap-Mubarak-tu-chuc.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Tổng thống Ai Cập Mubarak từ chức</b></a>


Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak bị kết án tù chung thân

Một thanh niên cầm bức chân dung bị bôi mực của cựu Tổng thống Mubarak bên ngoài phiên toà xét xử ở thủ đô Cairo.

Ông Mubarak, 84 tuổi, là cựu lãnh đạo đầu tiên bị xét xử đích danh kể từ khi cuộc nổi dậy “Mùa xuân Ả-rập” bắt đầu vào đầu năm 2011.

Cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib al-Adly cũng nhận án tù chung thân vì cái chết của những người biểu tình.

Ông Mubarak và 2 con trai - Gamal và Alaa - được tuyên trắng án đối với các cáo buộc riêng rẽ về tội tham nhũng.

Những tiếng reo hò và các vụ ẩu đả đã bùng phát ngay tại phiên toà khi phán quyết của toà được đọc lên.

Bên ngoài toà nhà, bản án của ông Mubarak đã được hoan nghênh bởi những tiếng reo hò vui sướng từ người thân của các nạn nhân thiệt mạng trong cuộc nổi dậy. Soha Saeed, vợ của một trong số các nạn nhân, hét lớn: “Tôi vô cùng hạnh phúc”.
 
Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak bị kết án tù chung thân
2 con trai của ông Mubarak tại toà, Alaa và Gamal.

Tuy nhiên, sự vui mừng nhanh chóng biến thành những tiếng la hét giận dữ khi đám đông biết tin các cố vấn của cựu Bộ trưởng Nội vụ thoát tất cả các tội danh.

Thẩm phán Ahmed Refaat thì khẳng định rằng phiên toà kéo dài 10 tháng là công bằng và cho biết người dân Ai Cập đã phải chịu đựng 30 năm đen tối dưới sự cầm quyền của ông Mubarak.

Ông Mubarak, người đã lãnh đạo Ai Cập trong suốt 30 năm, trước đó đã mối mặt với mức án có thể là tử hình liên quan tới vụ lực lượng an ninh sát hại khoảng 850 người biểu tình hồi năm ngoái.

Đối với 2 con trai của ông Mubarak, dù được tuyên trắng án nhưng Alaa và Gamal sẽ vẫn bị giam giữ.

Hôm 30/5, các công tố viên cho biết họ sẽ bị đưa ra xét xử cùng 7 người khác về các tội danh thao túng thị trường chứng khoán.

An Bình
Theo AP, BBC