1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cựu Thủ tướng Yingluck bị cấm ra nước ngoài

Ngày 19/5, trong phiên tòa đầu tiên đối với cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra với các cáo buộc lơ là trách nhiệm, Toà án Tối cao Thái Lan đã cấm bà ra nước ngoài.

Bà Yingluck bị cấm ra nước ngoài sau phiên tòa xét xử đầu tiên
Bà Yingluck bị cấm ra nước ngoài sau phiên tòa xét xử đầu tiên

Ngoài lệnh cấm trên, tòa án cũng đồng ý cho bà Yingluck tại ngoại với khoản tiền bảo lãnh 30 triệu baht (hơn 899.000 USD). Tại phiên tòa trên, cựu Thủ tướng Yingluck đã bác bỏ mọi cáo buộc chống lại bà. Khoảng 200 người ủng hộ cựu Thủ tướng Yingluck đã có mặt bên ngoài trụ sở tòa án và hô vang các khẩu hiệu ủng hộ bà.

Dự kiến, toà sẽ tiến hành các phiên tiếp theo vào ngày 21/7 tới.

Hôm 19/2 vừa qua, Văn phòng Tổng Công tố Thái Lan đã chính thức buộc tội bà Yingluck liên quan đến chương trình trợ giá gạo của Chính phủ Thái Lan khi bà mới lên cầm quyền. Bà Yingluck bị truy tố các tội danh quản lý kém dẫn đến tham nhũng, gây lãng phí ngân sách rất lớn, khiến gạo dự trữ tồn kho nhiều nhưng không bán được.
 
Nếu bị Tòa án Tối cao kết tội, bà Yingluck có thể phải lĩnh án tù 10 năm. Trước đó, Quốc hội Thái Lan đã tiến hành bỏ phiếu luận tội cựu Thủ tướng Yingluck về trách nhiệm trong chương trình trên, theo đó cấm bà hoạt động chính trị trong 5 năm.

Theo TTXVN/baotintuc.vn