1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Cựu Thủ tướng Nepal bị bắt

Sáng sớm nay cảnh sát Nepal đã bắt giữ cựu thủ tướng Sher Bahadur Deuba tại nhà ở thủ đô Kathmandu vì bị tình nghi có những sai phạm liên quan đến một hợp đồng cung cấp nước uống trị giá khoảng 500 triệu USD trong thời gian tại chức.

Việc bắt giữ được thực thi sau khi ông Deuba phản đối giấy triệu tập yêu cầu ông phải điều trần trước Ủy ban Hoàng gia về vụ việc này.

 

Ủy ban điều tra Hoàng gia, được thành lập theo lệnh của Quốc vương Gyanendra, có toàn quyền bắt giữ và trừng phạt những đối tượng bị cáo buộc liên quan đến những sai phạm trong hợp đồng trên. Tuy nhiên, ông Deuba tố cáo ủy ban trên được thành lập với mục đích trừng trị những người chống đối việc Quốc vương Gyanendra nắm giữ quyền lãnh đạo đất nước.

 

Đến nay, đã có sáu bộ trưởng trong chính phủ của ông Deuba ra điều trần trước ủy ban và một bộ trưởng khác bị bắt giữ vì đã phản đối giấy triệu tập của ủy ban. Bản thân Thủ tướng Deuba đã bị cấm đi khỏi nơi cư trú trong nhiều tuần lễ từ đầu tháng 2/2005 và chỉ mới được cho tự do hồi tháng 3.

 

Ngày 1/2/2005, Quốc vương Gyanendra đã quyết định giải tán chính phủ liên hiệp của thủ tướng Bahadur Deuba (được Quốc vương tái bổ nhiệm từ tháng 6/2004) và tuyên bố sẽ thành lập chính phủ do chính Quốc vương lãnh đạo. Lý do của vụ phế truất là Thủ tướng Deuba đã không chấm dứt được cuộc chiến tranh dai dẳng với lực lượng cánh tả đã làm thiệt mạng 11.000 người trong chín năm qua.

 

Chính phủ hoàng gia Nepal đến nay đã thả hơn 500 thành viên đối lập từ khi áp đặt tình trạng khẩn cấp hồi tháng 2 (sắp hết hạn vào cuối tháng 4 này) nhưng các lãnh đạo chính trị nước này cho biết hàng trăm thành phần đối lập khác vẫn đang bị giam cầm và cảnh sát vẫn tiếp tục các vụ bắt bớ.

 

Theo N.Quân

Tuổi trẻ/Reuters, BBC