1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu quốc vương Campuchia qua đời tại Bắc Kinh

(Dân trí) - Cựu quốc vương đáng kính của Campuchia Norodom Sihanouk sớm nay đã qua đời tại Bắc Kinh, thọ 90 tuổi, truyền thông Trung Quốc đưa tin.

 
Cựu quốc vương Campuchia qua đời
Học sinh Campuchia cầm ảnh của cựu quốc vương Norodom Sihanouk trong ngày mừng Lễ Quốc Khánh Campuchia ở Phnom Penh, 9/11/2011

Tân Hoa xã cũng dẫn lời phó thủ tướng Campuchia Nhik Bun Chhay hôm nay 15/10 cho hay cựu quốc vương Norodom Sihanouk qua đời vì nguyên nhân tự nhiên.

“Cựu quốc vương của chúng tôi qua đời vào 2h sáng sớm ngày thứ hai tại Bắc Kinh vì lý do tự nhiên”, ông cho biết với Tân Hoa xã qua điện thoại. Đây là mất mát lớn đối với Campuchia. Chúng tôi rất đau buồn. Cựu quốc vương đã là một quốc vương tuyệt vời mà tất cả chúng tôi kính trọng và yêu quý”.

Phó thủ tướng cũng cho biết Quốc vương Norodom Sihamoni sẽ bay tới Bắc Kinh vào sáng nay để nhận lại thi hài của cha và đưa trở về Campuchia thực hiện tang lễ theo truyền thống.

Cựu quốc vương Sihanouk sinh ngày 31/10/1922. Ông bị mắc nhiều bệnh và đã được các bác sỹ Trung Quốc chữa trị tại Bắc Kinh nhiều năm qua.
 
Cuộc đời nhiều thăng trầm theo lịch sử Campuchia
 
Ông Sihanouk lên ngôi vua năm 1941 khi 19 tuổi, và trải qua nhiều thăng trầm trong hơn 60 năm. Ông thoái vị năm 2004, nhường ngôi cho người con, Norodom Sihamoni, vì l‎ý do sức khỏe.
 
Mặc dù đã nhường ngôi cho con trai nhưng cựu quốc vương Sihanouk vẫn rất được yêu mến và kính trọng tại Campuchia. Ảnh của ngài được treo ở khắp các tòa nhà công cộng, trong nhiều gia đình Campuchia và thỉnh thoảng ông dùng trang web của mình để kết nối với thế giới bên ngoài. Trong thông điệp hồi tháng 1, cựu quốc vương thể hiện nguyện vọng muốn được hỏa táng sau khi chết và muốn được giữ tro trong bình đựng di cốt ở bên trong Cung điện hoàng gia.

Với hai lần phải sống lưu vong và hai lần trở về và lại lên ngôi, cuộc đời của cựu quốc vương Sihanouk trải qua nhiều biến cố và thăng trầm theo lịch sử Campuchia. Ông đã được giới chức thuộc địa Pháp đưa lên ngôi vào năm 1941 năm 19 tuổi.

20 năm sau ông đã giành được độc lập cho Campuchia và thoái vị lần đầu tiên trong thời gian ngắn theo mong muốn của cha ông Norodom Suramarit để theo đuổi sự nghiệp chính trị.

Ông Sihanouk đã làm thủ tướng nhiều lần và cuối cùng trở thành người đứng đầu nhà nước sau cái chết của cha ông vào năm 1960.

Năm 1970 ông bị phế truất trong một cuộc lật đổ do một trong những tướng lĩnh của ông, Lon Nol, tiến hành và được Mỹ hậu thuẫn. Khi sống lưu vong ở Trung Quốc, ông Sihanouk đã gia nhập hàng ngũ với Khmer Đỏ và kêu gọi người Campuchia gia nhập cuộc chiến du kích chống lại chính quyền mới.

Năm 1975 khi Khmer Dỏ bắt đầu thời kỳ cai trị diệt chủng, khiến 2 triệu người chết vì đói khát, làm việc quá sức và bị xử tử, ngày 9/9 ông Sihanouk trở lại là người đứng đầu nhà nước nhưng từ chức sau vài tháng, bị Khmer Đỏ bắt tại gia tại Cung điện Hoàng gia cùng gia đình ông.
 
Sau đó ông đã lên án Khmer Đỏ và trở lại ngai vàng năm 1993, giúp đỡ thúc đẩy hòa bình.
 
Sách kỷ lục Guiness đã đưa ông vào danh sách các chính khách giữ nhiều chức vụ nhất, bao gồm 2 lần làm vua, 2 lần thái tử, 1 lần chủ tịch nước, 2 lần thủ tướng và một lần quốc trưởng Campuchia cùng nhiều chức vụ khác.
Vũ Quý
Theo BBC, AFP