1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc sống nhà binh của các thiếu sinh quân Nga

(Dân trí) - Các học viên trường thiếu sinh quân Yermolov sẽ cùng nhau sinh hoạt trong môi trường quân đội, sống theo kỷ luật quân ngũ và tham gia các bài tập huấn luyện trước khi gia nhập lực lượng vũ trang của Nga.

Theo Reuters, việc Tổng thống Vladimir Putin quyết định sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ Nga từ năm 2014 đã vấp phải sự chỉ trích của phương Tây. Tuy nhiên, tại Nga, tỷ lệ ủng hộ của người dân dành cho Tổng thống Putin vẫn liên tục tăng cao.

Quyết định sáp nhập của Tổng thống Putin đã được những người theo chủ nghĩa dân tộc của Nga ca ngợi là “Mùa xuân Crimea”, đồng thời mở ra một phong trào mới với tên gọi “giáo dục lòng yêu nước và quân sự” trong giới trẻ Nga.

Một ngôi trường thiếu sinh quân được đặt theo tên của Tướng Alexei Yermolov - một vị tướng lừng danh trong thế kỷ 19 của Nga đã được xây dựng tại thành phố Stavropol ở miền nam nước Nga. Khẩu hiệu của ngôi trường này là “Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay”.

Hầu hết các học viên của trường thiếu sinh quân Yermolov xuất thân từ gia đình các binh sĩ đang tại ngũ hoặc sĩ quan trong lực lượng vũ trang Nga. Khoảng 40% học viên tốt nghiệp từ trường sẽ gia nhập lực lượng quân đội hoặc các cơ quan hành pháp của Nga.

Các giảng viên trong trường thiếu sinh quân Yermolov từng dành nhiều năm hoạt động tại các điểm nóng hoặc các khu vực xung đột trên thế giới.

Mùa hè năm nay, một nhóm thiếu niên từ câu lạc bộ “Yêu nước” ở Crimea đã tới thăm trại huấn luyện mang tên “Hiệp sĩ Nga” tại trường Yermolov. Mỗi năm có khoảng 600 thiếu niên, gồm cả nam và nữ, tới trại huấn luyện trong trường Yermolov để tham gia khóa huấn luyện mùa hè.

Ngoài các bài tập về thể lực, các học viên cũng sẽ được huấn luyện trực tiếp với vũ khí và trải qua các bài kiểm tra kỹ năng bắn súng, lái xe, thậm chí cả nhảy dù.

Một số hình ảnh về cuộc sống của các học viên tại trường thiếu sinh quân Yermolov của Nga.


Các học viên tại trường thiếu sinh quân Yermolov dự lễ khai giảng năm học mới.

Các học viên tại trường thiếu sinh quân Yermolov dự lễ khai giảng năm học mới.

Nghi thức rước cờ trong lễ khai giảng tại trường thiếu sinh quân Yermolov.
Nghi thức rước cờ trong lễ khai giảng tại trường thiếu sinh quân Yermolov.

Các học viên trường Yermolov đứng cạnh chân dung Tướng Alexei Yermolov.
Các học viên trường Yermolov đứng cạnh chân dung Tướng Alexei Yermolov.

Các học viên trường Yermolov thực hành các kỹ năng trên thực địa.
Các học viên trường Yermolov thực hành các kỹ năng trên thực địa.

Một học viên của trường thiếu sinh quân Yermolov thổi lửa trong bài tập huấn luyện.
Một học viên của trường thiếu sinh quân Yermolov thổi lửa trong bài tập huấn luyện.

Các học viên thực hành kỹ năng đổi gác vào ban đêm.
Các học viên thực hành kỹ năng đổi gác vào ban đêm.

Tại trường thiếu sinh quân Yermolov, các học sinh sẽ sinh hoạt trong môi trường quân đội và sống theo kỷ luật quân ngũ.
Tại trường thiếu sinh quân Yermolov, các học sinh sẽ sinh hoạt trong môi trường quân đội và sống theo kỷ luật quân ngũ.

Các học viên thực hành kỹ năng sinh tồn trong rừng.
Các học viên thực hành kỹ năng sinh tồn trong rừng.

Một hướng dẫn viên dạy cho các học viên cách sử dụng la bàn tìm phương hướng.
Một hướng dẫn viên dạy cho các học viên cách sử dụng la bàn tìm phương hướng.

Các học viên lên máy bay để chuẩn bị giờ học nhảy dù.
Các học viên lên máy bay để chuẩn bị giờ học nhảy dù.

Các bài học với súng cũng là một phần không thể thiếu trong chương trình tập luyện của các học viên.
Các bài học với súng cũng là một phần không thể thiếu trong chương trình tập luyện của các học viên.

Đeo ba lô hành quân là một trong số các bài tập huấn luyện tại trường Yermolov.
Đeo ba lô hành quân là một trong số các bài tập huấn luyện tại trường Yermolov.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters