1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuba kêu gọi Mỹ xóa bỏ cấm vận thương mại, trả lại Guantanamo

(Dân trí) - Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez ngày 20/7 tuyên bố rằng bước đi lịch sử nhằm khôi phục quan hệ giữa Mỹ và Cuba sẽ chỉ có ý nghĩa khi Washington dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận thương mại và trao trả La Habana căn cứ hải quân Mỹ trên vịnh Guantanamo.

Cuba kêu gọi Mỹ xóa bỏ cấm vận thương mại, trả lại Guantanamo
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez (trái) bắt tay với người đồng cấp Mỹ John Kerry tại cuộc họ báo chung ở thủ đô Washington DC (Ảnh: Gettyimage)

Ông Rodriguez đưa ra kêu gọi trên khi phát biểu tại Đại sứ quán Cuba ở thủ đô Washington DC của Mỹ, ngay sau khi quốc kỳ Cuba được kéo lên bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao này lần đầu tiên sau 54 năm.

“Các sự kiện lịch sử mà chúng ta đang trải qua hôm nay sẽ chỉ có ý nghĩa với việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính (đối với Cuba) vốn đã gây ra quá nhiều đói nghèo và thiệt hại cho nhân dân chúng tôi, trả lại vùng lãnh thổ chiếm đóng tại Guantanamo và tôn trọng chủ quyền của Cuba”, Ngoại trưởng Cuba nhấn mạnh.

Cũng theo ông Rodriguez, việc mở lại Đại sứ quán Cuba mới chỉ là bước đầu tiên của quá trình bình thường hóa đầy đủ quan hệ song phương và phía trước cả hai bên còn rất nhiều việc phải làm.

Ngày 20/7 đã trở thành dấu mốc lịch sử trong quan hệ giữa Mỹ và Cuba khi hai nước chính thức mở lại Đại sứ quán ở thủ đô của nhau.

Một nghi lễ thượng cờ trang trọng đã được tổ chức tại Đại sứ quán Cuba ở Washington DC với sự tham dự của Ngoại trưởng Bruno Rodriguez cùng nhiều quan chức cấp cao khác trong phái đoàn Cuba. Phía Mỹ cũng cử nhiều quan chức cấp cao và nhiều nghị sĩ tới dự.

Trong khi đó, tại thủ đô La Habana, Cơ quan đại diện quyền lợi Mỹ cũng đã chính thức được nâng cấp thành Đại sứ quán Mỹ ở Cuba trong một buổi lễ có phần lặng lẽ hơn.

Ông Rodriguez là Ngoại trưởng Cuba đầu tiên tới thăm Mỹ sau hơn nửa thế kỷ quan hệ hai nước bị đóng băng. Sau lễ mở lại Đại sứ quán Cuba, ông Rodriguez đã có cuộc tiếp xúc với người đồng cấp chủ nhà John Kerry.

Trong cuộc họp báo chung ngay sau đó, ông Kerry hoan nghênh “sự khởi đầu mới” trong quan hệ song phương, đồng thời cam kết Mỹ sẽ là “láng giềng tốt” của Cuba.

“Mỹ và Cuba đã đạt được nhiều bước tiến bằng việc khuyến khích đi lại và tự do trao đổi thông tin, nối lại hoạt động thương mại và tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thăm thân cho công dân hai nước”, ông Kerry khẳng định.

Tuy nhiên, theo người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, điều này “không có nghĩa những bất đồng ngăn cách hai chính phủ đã chấm dứt” và Washington hiện chưa có ý định thay đổi thỏa thuận thuê căn cứ hải quân tại Guantanamo, phía Đông Cuba.

Ông Kerry cũng cho rằng vẫn còn nhiều khác biệt giữa hai nước và rằng việc bình thường hóa đầy đủ sẽ là một tiến trình lâu dài và phức tạp.

Theo kế hoạch, ông Kerry sẽ tới thăm Cuba vào ngày 14/8 tới để tham dự lễ thượng cờ Mỹ tại Đại sứ quán mới được mở lại ở thủ đô La Habana. Đại biện Mỹ tại Cuba là ông Jeffrey DeLaurentis, Trưởng Văn phòng đại diện quyền lợi Mỹ trước đây.

Vũ Anh
Tổng hợp
 
Cuba kêu gọi Mỹ xóa bỏ cấm vận thương mại, trả lại Guantanamo