Cụ bà Trung Quốc chi 3 triệu nhân dân tệ để làm đẹp
(Dân trí) - Một cụ bà 75 tuổi tại Thượng Hải, Trung Quốc đã chi tới 3 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 11,6 tỷ đồng) cho các liệu trình làm đẹp tại thẩm mỹ viện và cơ sở y khoa.

Cụ bà Trung Quốc dốc 3 triệu nhân dân tệ tiền dưỡng già để làm đẹp (Ảnh minh họa: SCMP).
Theo South China Morning Post, cụ bà họ Yu này đã chi hơn 3 triệu nhân dân tệ cho các dịch vụ làm đẹp tại chi nhánh của một thẩm mỹ viện, cũng như một cơ sở thẩm mỹ y khoa liên kết từ năm 2016.
Gần đây, con gái mới phát hiện bà Yu đã tiêu tiền tiết kiệm vào các dịch vụ làm đẹp. Các dịch vụ này gồm làm săn chắc da, căng da mặt và massage.
Chi tiết hóa đơn mà con gái bà Vu thu thập được từ 2 cơ sở cho thấy bà Yu cũng đã làm các thủ thuật phun xăm lông mày và xăm môi tại đây.
Điều khiến con gái bà bức xúc là mức giá các dịch vụ này cao gấp 10 đến 20 lần so với giá thị trường. Ví dụ, một buổi xăm môi kết hợp nhiều thủ thuật có giá lên tới 39.800 nhân dân tệ (xấp xỉ 154 triệu đồng).
Hóa đơn cũng cho thấy bà Yu đã lặp lại cùng một thủ thuật nhiều lần mặc dù điều này là không cần thiết.
Bà Yu cho biết bà không chú ý đến chi phí vì tin rằng mình là người giàu có. Số tiền tiết kiệm của bà có được là từ bán nhà. Tuy nhiên, đến thời điểm con gái phát hiện ra vụ việc, bà đã không còn đủ khả năng trả tiền thuê một căn hộ và phải bán cả đồ trang sức của mình.
Nhân viên tại salon đã giới thiệu bà đến một phòng khám thẩm mỹ y khoa. Cơ sở này đã thu của bà 300.000 nhân dân tệ (gần 1,2 tỷ đồng) cho một liệu trình chăm sóc bộ phận nhạy cảm. Dù đã thanh toán, bà vẫn chưa thực hiện thủ thuật này. Phòng khám sau đó đã thay thế bằng các liệu trình chăm sóc da khác.
Hóa đơn của phòng khám bao gồm các danh mục như "ghế hạnh phúc" và "phi thuyền không gian", những dịch vụ mà bản thân bà Yu không biết là gì. Con gái của bà Yu cũng phát hiện ra rằng phòng khám đã xuất hóa đơn cho bà Yu thông qua tài khoản của thẩm mỹ viện .
Một nhân viên của thẩm mỹ viện khẳng định chính bà Yu đã yêu cầu thực hiện các thủ thuật thường xuyên do "hội chứng lo âu về ngoại hình".
Họ cũng nói rằng giá tất cả dịch vụ đều được niêm yết rõ ràng, và việc bà Yu thực hiện thanh toán đồng nghĩa với việc bà đã chấp nhận mức giá đó.
Quy định về niêm yết giá rõ ràng và cấm gian lận giá của Trung Quốc bắt buộc các đơn vị kinh doanh phải tuân thủ nguyên tắc minh bạch, công bằng và trung thực.
"Người cao tuổi có quyền theo đuổi cái đẹp như bất kỳ ai, nhưng các doanh nghiệp bất lương không nên lợi dụng mong muốn của họ", một nhà quan sát nhận định.





