1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Công ty gia đình con rể ông Trump xin lỗi vì “rao bán” visa cho nhà giàu Trung Quốc

(Dân trí) - Một công ty của người nhà ông Jared Kushner - con rể kiêm cố vấn cấp cao của Tổng thống Donald Trump - vừa lên tiếng xin lỗi vì đã kêu gọi các nhà đầu tư Trung Quốc đổ tiền cho các dự án bất động sản của công ty này để đổi lấy visa vào Mỹ.


Poster sự kiện của công ty gia đình Kushner tại Bắc Kinh, Trung Quốc (Ảnh: AFP)

Poster sự kiện của công ty gia đình Kushner tại Bắc Kinh, Trung Quốc (Ảnh: AFP)

Hôm 6/5 vừa qua, Nicole Kushner Meyer, em gái của Jared Kushner, đã tham dự một sự kiện tại Bắc Kinh với mục đích thu hút các nhà đầu tư giàu có của Trung Quốc đổ tiền vào dự án bất động sản xa xỉ ở New Jersey. Đổi lại các nhà đầu tư này sẽ có cơ hội sở hữu tấm thẻ xanh để vào Mỹ.

Ngay lập tức hành động này đã khiến gia đình con rể ông Trump hứng nhiều chỉ trích. Sự việc làm dấy lên nhiều tranh luận về việc kinh doanh của gia đình Jared Kushner sẽ được hưởng lợi từ chương trình thị thực EB-5. Công ty của cô đã phải ra tuyên bố xin lỗi sau làn sóng phản đối dữ dội nhằm vào gia đình Kushner.

Tuyên bố của Công ty Kushner có đoạn viết: “Trong buổi thảo luận về dự án , bà Meyer muốn làm rõ rằng anh trai bà (Jared Kushner) đã rút khỏi công việc kinh doanh của công ty và hoàn toàn không liên quan đến dự án này. Công ty Kushner xin lỗi vì đã đề cập đến ông Jared Kushner, khiến nhiều người hiểu rằng đây là cách để dụ dỗ các nhà đầu tư”.

Thị thực EB-5 cho phép những người nước ngoài có được visa vào Mỹ nếu họ đầu tư hơn 500.000 USD vào một dự án tạo ra việc làm tại nước này. Bất chấp việc nhiều nghị sĩ kêu gọi sửa đổi hoặc hủy bỏ thị thực EB-5, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh giữ chương trình thị thực này có hiệu lực ít nhất đến 30/9 năm nay.

Trong sự kiện tại Bắc Kinh, Nicole Kushner Meyer đã sử dụng thị thực EB-5 để làm “mồi nhử” các nhà đầu tư tiềm năng của Trung Quốc. Trong những năm gần đây, vấn đề thị thực EB-5 đang là một chủ đề gây nhiều tranh cãi, đặc biệt là khi các nhà đầu tư Trung Quốc đang muốn nhanh chóng tìm cách sở hữu tấm thẻ xanh.

“Chương trình thị thực EB-5 rất dễ bị lạm dụng và gian lận. Bang Iowa đang thu hút nhiều đầu tư vào vùng nông thôn và các khu vực có tỉ lệ thất nghiệp cao. Tuy nhiên chương trình EB-5 thiếu các biện pháp đáng tin cậy để đánh giá khả năng tạo ra việc làm của các nhà đầu tư. Hơn nữa, nhiều lĩnh vực tại Mỹ đang bị định vị sai là ngành có tỷ lệ thất nghiệp cao nhằm thu hút các nhà đầu tư ”, nghị sĩ Chuck Grassley bang Iowa cho biết trong một tuyên bố đưa ra cách đây 3 tháng.

Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ, gần 7.000 visa EB-5 đã được cấp cho các nhà đầu tư ở Trung Quốc trong năm ngoái, khiến Trung Quốc đứng đầu trong danh sách các nước có công dân được cấp visa Mỹ. Hàn Quốc đứng ở vị trí thứ hai với 234 thẻ xanh được cấp cho các nhà đầu tư.

Nhật Minh

Theo SCMP