1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Công đảng giành chiến thắng, Anh sắp có tân thủ tướng

Thành Đạt

(Dân trí) - Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử và chúc mừng lãnh đạo Công đảng Keir Starmer.

Công đảng giành chiến thắng, Anh sắp có tân thủ tướng - 1

Lãnh đạo Công đảng Keir Starmer (Ảnh: Getty).

Theo Guardian, tính đến thời điểm hiện tại, Công đảng đã giành được 362 ghế, con số quan trọng giúp họ giành được đa số ghế trong Hạ viện Anh và đảm bảo ông Keir Starmer, lãnh đạo đảng này, sẽ trở thành tân thủ tướng trong những giờ tới. 

Trước đó, khảo sát của BBC, ITV  Sky News dự đoán, Công đảng có thể giành tới 410 trong số 650 ghế tại Hạ viện.

Với chiến thắng hôm nay, Công đảng đã trở lại cầm quyền sau 14 năm. Ngày 4/7, hàng chục triệu cử tri Anh đã đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội. Đây là cuộc cạnh tranh giữa đảng Bảo thủ của Thủ tướng Rishi Sunak và Công đảng do ông Keir Starmer lãnh đạo.

Ông Starmer tuyên bố Công đảng đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

"Chúng tôi đã làm được! Các bạn đã vận động, đấu tranh, bỏ phiếu và bây giờ điều đó đã đến. Sự thay đổi sẽ bắt đầu từ ngay bây giờ", ông Starmer nhấn mạnh.

Ông Starmer tuyên bố Công đảng "sẵn sàng phụng sự đất nước" và phụng sự người dân trên khắp đất nước. Ông nói người dân Anh nên "tận hưởng khoảnh khắc này".

Thủ tướng sắp mãn nhiệm và lãnh đạo đảng Bảo thủ Rishi Sunak đã thừa nhận thất bại. Ông nói: "Tôi xin lỗi".

"Công đảng đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này", Thủ tướng Sunak tuyên bố, đồng thời cho biết ông đã gọi điện cho ông Starmer để chúc mừng và thừa nhận kết quả bầu cử.

"Hôm nay quyền lực sẽ được chuyển giao một cách trật tự và hòa bình", ông Sunak nói thêm.

"Người dân Anh đã đưa ra một quyết định nghiêm túc tối nay. Có nhiều điều cần phải học hỏi và suy ngẫm và tôi chịu trách nhiệm về sự thua cuộc này", thủ tướng đương nhiệm nói thêm.

Công đảng giành chiến thắng, Anh sắp có tân thủ tướng - 2

Thủ tướng Rishi Sunak đã thừa nhận thất bại của đảng Bảo thủ (Ảnh: Reuters).

Cử tri Anh mất dần niềm tin với đảng Bảo thủ của Thủ tướng Sunak trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt cũng như nhiều năm bất ổn và xung đột khiến Anh thay 5 thủ tướng kể từ cuộc bỏ phiếu Brexit năm 2016.

Hồi tháng 5, ông Sunak bất ngờ kêu gọi bầu cử sớm. Ông nói rằng người Anh sẽ được lựa chọn tương lai của mình trong cuộc bầu cử.

"Bây giờ là thời điểm để Anh lựa chọn tương lai của mình và quyết định liệu chúng ta có muốn tiếp tục phát triển dựa trên những tiến bộ đã đạt được hay có nguy cơ quay trở lại tình trạng ban đầu và không có gì chắc chắn", ông nói.

Khi đó, ông khẳng định: "Trong vài tuần tới, tôi sẽ phấn đấu vì mọi phiếu bầu, tôi sẽ giành được sự tin tưởng của các bạn và tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy rằng chỉ có chính phủ Bảo thủ do tôi lãnh đạo mới không gây nguy hiểm cho sự ổn định kinh tế mà chúng ta phải khó khăn mới đạt được".

Ông Sunak cũng cho rằng, lãnh đạo Công đảng Keir Starmer luôn chọn "lối đi dễ dàng" và không có kế hoạch.

Tuy nhiên, ông Starmer đáp trả  bằng tuyên bố: "Ngày 4/7, các bạn có quyền lựa chọn và chúng ta có thể cùng nhau ngăn chặn sự hỗn loạn, chúng ta có thể bước sang trang mới, chúng ta có thể bắt đầu xây dựng lại nước Anh và thay đổi đất nước của mình".

Ủng hộ tòa soạn và tác giả