1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Còn ít nhất 1 con tin Mỹ đang ở trong tay IS

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest ngày 10/2 đã cho biết, còn ít nhất 1 con tin người Mỹ đang bị IS giam giữ tại Trung Đông.

Trả lời câu hỏi phóng viên tại cuộc họp báo xác nhận cái chết của nhân viên cứu trợ nhân đạo Kayla Jean Mueller bị IS bắt cóc tháng 8 năm 2013, người phát ngôn Earnest cho biết, theo những báo cáo công khai thì IS đang có trong tay ít nhất một con tin người Mỹ nữa và người này đang bị giam giữ ở Syria. Song ông Earnest không cung cấp thêm thông tin chi tiết nào.
 
Phóng viên người Mỹ Austin Tice được cho là nằm trong tay IS (Ảnh AP)
Phóng viên người Mỹ Austin Tice được cho là nằm trong tay IS (Ảnh AP)

Tuần trước, gia đình phóng viên người Mỹ Austin Tice, người bị mất tích khi đang ở thủ đô Damascus của Syria hồi tháng 8/2012, đã tổ chức họp báo tại Washington về trường hợp của ông.

Trước đó cùng ngày, tuyên bố của Nhà Trắng cho biết, máy bay của lực lượng liên quân đã ném bom một địa điểm ở ngoại ô thành phố Raqqa, miền Bắc Syria sau ngày cầu nguyện thứ 6 và Mỹ có thể xác nhận một con tin người Mỹ đã thiệt mạng trong vụ tấn công này.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Ngoại trưởng John Kerry đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân Kayla Mueller, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ tìm và đưa những kẻ khủng bố chịu trách nhiệm về vụ bắt giữ và cái chết của Mueller ra trước công lý.

Trong 3 tháng gần đây, nhóm khủng bố đã hành quyết 3 con tin người Mỹ, 2 người Anh và 2 người Nhật Bản, chủ yếu là nhà báo hoặc nhân viên cứu trợ nhân đạo.

Vụ hành quyết tàn bạo mới nhất của IS là vụ thiêu sống một phi công người Jordan, dẫn đến việc Jordan tăng cường các chiến dịch không kích chống khủng bố trong những ngày qua./.

Theo Hoàng Lê/VOV- Trung tâm Tin