Chuyên gia Pháp nói về "vũ khí đáng sợ nhất" của Nga ở chiến trường Ukraine

(Dân trí) - Binh sĩ Ukraine gọi bom lượn của Nga là "vũ khí đáng sợ nhất" do mức độ tàn phá, tầm tấn công vượt ngoài hệ thống phòng không. Theo một chuyên gia Pháp, giờ đây chúng càng trở nên nguy hiểm hơn.

Chuyên gia Pháp nói về vũ khí đáng sợ nhất của Nga ở chiến trường Ukraine - 1

Chiến đấu cơ Nga phát huy tối đa hiệu quả nhờ bom lượn (Ảnh: Telegram).

Ukraine đang đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng từ các cuộc tấn công bằng bom lượn có điều khiển của Nga, khi Moscow không chỉ tăng cường số lượng bom được thả xuống mặt trận mà còn mở rộng tầm bay của chúng, đặt ra thách thức lớn cho hệ thống phòng thủ.

Nga thả bom xuống Ukraine

Trong tháng 7 vừa qua, Không quân chiến thuật Nga đã thiết lập kỷ lục mới về số lượng bom có điều khiển ném xuống chiến trường Ukraine, chủ yếu ở khu vực tiền tuyến, với 8.300 quả, vượt qua con số 8.266 của tháng 6.

Theo cựu thành viên Quốc hội Ukraine, ông Oleh Tsarev, điều này đồng nghĩa với việc cứ khoảng 5 phút lại có một quả bom thông minh được gắn thiết bị UMPK (mô-đun cánh lượn và hiệu chỉnh vạn năng) rơi xuống các vị trí của lực lượng Kiev, tương đương khoảng 270 quả mỗi ngày.

Lần đầu tiên Su-34 Nga thả bom lượn FAB-500T sử dụng bộ UMPK-PD

Ông Tsarev cảnh báo, đây chưa phải là giới hạn cuối cùng và số lượng bom sẽ tiếp tục tăng, trong khi Ukraine vẫn thiếu khả năng phòng thủ hiệu quả trước loại vũ khí này.

Ông giải thích, Moscow có thể duy trì cường độ tấn công cao nhờ ưu thế trên không, kho bom khổng lồ từ thời Liên Xô và giải pháp chi phí thấp là trang bị mô-đun UMPK, biến bom phá rơi tự do thành bom lượn có điều khiển với tầm bay 60-100km.

"Những quả bom lượn UMPK của Nga tương đương với bom JDAM-ER của Mỹ. Máy bay chiến đấu Nga thả chúng từ ngoài vùng hỏa lực phòng không tầm trung và tầm thấp của Ukraine, và độ chính xác, nhờ hiệu chỉnh vệ tinh, được duy trì ở mức từ 5 đến 10m", ông Tsarev nhấn mạnh.

Cựu nghị sĩ Ukraine cũng dự đoán bước cải tiến tiếp theo của Nga có thể là thay thế hoàn toàn hệ thống dẫn đường vệ tinh bằng thị giác máy tính AI, giúp bom không phụ thuộc vào GPS hay GLONASS và miễn nhiễm với tác chiến điện tử. Giá thành chế tạo bom sẽ cao hơn, nhưng độ chính xác sẽ được cải thiện đáng kể.

Ông Tsarev cho biết Nga đã và đang thực hiện điều này, với việc bom UPAB-1500TV-E được trang bị thêm kênh dẫn đường bằng truyền hình và tên lửa hành trình Kh-101 có hệ thống quang điện tử nâng cấp.

Chuyên gia Pháp nói về vũ khí đáng sợ nhất của Nga ở chiến trường Ukraine - 2

Bom lượn của Nga rời giá phóng từ máy bay Su-34 (Ảnh: Telegram).

Chuyên gia Pháp nói về "vũ khí đáng sợ nhất" của Nga

Theo chuyên gia quân sự người Pháp Clément Molin, Nga đã bắt đầu sử dụng một số loại bom dẫn đường có tầm bay xa hơn, cho phép tấn công những mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Ukraine. Ông Molin nhận định, trong các cuộc tấn công gần đây vào thành phố Pavlohrad, tỉnh Dnieper, cách mặt trận hơn 80km, Nga có thể đã sử dụng bom lượn với mô-đun UMBP-5R mới, có khả năng đánh phá mục tiêu ở tầm xa hơn 150km.

Việc triển khai bom gắn UMBP-5R giúp không quân chiến thuật Nga tấn công sâu vào hậu phương Ukraine, đặt các căn cứ hậu cần, sở chỉ huy và những thành phố lớn, vốn được coi là tương đối an toàn, vào tình thế nguy hiểm.

"Hai tuần trước, tôi đã chứng kiến ​​các quả bom FAB rơi xuống Zaporizhia. Đây là những vũ khí cực kỳ tàn phá và đáng sợ, rất có lợi cho Nga. Ukraine vẫn chưa tìm ra cách để chống lại những cuộc tấn công như vậy", ông Molin bày tỏ lo ngại.

Điểm khác biệt của UMBP-5R so với mô-đun UMPK là nó được trang bị thêm một động cơ phản lực nhỏ, biến quả bom thả rơi tự do thành "tên lửa hành trình" phóng từ trên không, với tầm bay từ 150 đến 200km.

Rõ ràng, không quân chiến thuật Nga đang sử dụng 100% bom lượn có điều khiển trên chiến trường Ukraine, hoàn toàn tránh xa hỏa lực phòng không tầm thấp và tầm trung của Ukraine.