1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Cơ quan NASA của Mỹ phóng hỏng vệ tinh quan sát trái đất mới nhất; Nga mời Nhật hợp tác đầu tư trên 4 hòn đảo tranh chấp; Thủ tướng Nhật từ chối lời kêu gọi tổ chức bầu cử sớm…



Chùm tin vắn qua ảnh - 1
 

Cơ quan  hàng không vũ trụ Mỹ NASA hôm nay đã phóng hỏng vệ tinh quan sát trái đất mới nhất của nước này, vệ tinh Glory. Vệ tinh đã không đến được quỹ đạo, do lớp vỏ bảo vệ của nó không tách ra được sau khi được phóng lên. Vệ tinh nằm trong sứ mệnh dự kiến kéo dài 3 năm, trị giá 424 triệu USD, nhằm phân tích các phân tử trên không ảnh hưởng tới khí hậu của trái đất và lần theo bức xạ mặt trời để xác định ảnh hưởng của mặt trời đối với biến đổi khí hậu.
 

 

Chùm tin vắn qua ảnh - 2

Hàng trăm người Công giáo mang cờ đen hôm nay đã đổ về ngôi làng bụi bặm ở miền trung Pakistan, tham dự lễ tang của Bộ trưởng các dân tộc thiểu số Shahbaz Bhatti, 42 tuổi. Ông Bhatti, người Công giáo duy nhất trong nội các và là người phản đối kịch liệt luật báng bổ của đạo Hồi, bị ám sát ở Islamabad ngày hôm qua. Thủ tướng Pakistan, khi tham dự lễ tang, đã cam kết sẽ làm hết mình để đưa những kẻ giết ông Bhatti ra công lý.
 

Chùm tin vắn qua ảnh - 3
 

Hôm nay 2 thi thể đã được đưa ra khỏi đống đổ nát của một trong những tòa nhà bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận động đất tại Christchurch, New Zealand, vào tuần trước, nâng tổng số người thiệt mạng chính thức lên 163. Trong khi đó, giới chức trách đã chính thức cho ngừng công tác tìm kiếm và cứu hộ vào ngày hôm qua. Rất nhiều người khác hiện vẫn đang mất tích, và con số người thiệt mạng cuối cùng có thể lên tới hơn 200.
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 4

 

Nga hôm qua đã mời các công ty của Nhật hợp tác đầu tư ở 4 hòn đảo tranh chấp trên Thái Bình Dương. Trong chuyến công du Nga gần đây, Ngoại trưởng Nhật Seiji Maehara cho biết việc đầu tư tại Các vùng lãnh thổ miền bắc (theo cách gọi của Nhật) hay quần đảo Nam Kuril (theo cách gọi của Nga) nên được thảo luận ở cấp cao. Trước đó, Nhật đã từ chối đề xuất tương tự và gọi đề xuất là “không hợp pháp”.
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 5
Trong khi đó Thủ tướng Nhật Naoto Kan hôm nay cho biết ông không có kế hoạch kêu gọi một cuộc bẩu cử sớm để phá vỡ thế bế tắc ở quốc hội nước này, nơi các đảng đối lập đang dọa sẽ ngăn chặn các dự luật đối với ngân sách cho năm tài khóa này, bắt đầu từ tháng 4. Ông Kan hiện đang gánh chịu áp lực hoặc từ chức hoặc phải tiến hành bầu cử sớm, trong bối cảnh đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền của ông suy yếu và các đảng đối lập từ chối hợp tác để thông qua các dự luật ngân sách.

Vũ Quý

Tổng hợp