1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Tổng thống Israel Shimon Peres bác bỏ có thoả thuận hạt nhân bí mật với Nam Phi thời kỳ chế độ A-pác-thai; Jamaica ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô sau khi các tay súng tấn công đồn cảnh sát; Nhân viên hãng hàng không Anh British Airways biểu tình 5 ngày...

 
Chùm tin vắn qua ảnh - 1
Tổng thống Israel Shimon Peres hôm nay đã kịch liệt phủ nhận một báo cáo trong đó nói rằng có một hợp đồng hạt nhân bí mật giữa Israel và Nam Phi thời kỳ chế độ A-pác-thai. Tờ Guardian của Anh đưa tin, các tài liệu được xuất bản trong một cuốn sách mới cho thấy Israel đã đồng ý chuyển các vũ khí hạt nhân cho Nam Phi vào năm 1975. Ông Peres khi đó là Bộ trưởng quốc phòng Israel và đã bị nêu tên trong bài báo.

Chùm tin vắn qua ảnh - 2

Giới chức trách Jamaica đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại một số khu vực của thủ đô Kingston sau khi các thành viên ủng hộ trùm buôn bán ma túy và vũ khí khét tiếng Christopher "Dudus" Coke tấn công một đồn cảnh sát, phong tỏa các con đường trong thành phố và đọ súng với lực lượng an ninh. Căng thẳng gia tăng từ tuần trước khi các nhà chức trách tuyên bố sẽ dẫn độ Coke - người bị Bộ Tư pháp Mỹ coi là một trong những trùm ma tuý nguy hiểm nhất thế giới - về Mỹ để xét xử. Những người ủng hộ Coke đã thiết lập chướng ngại vật và tuyên bố sẽ chiến đấu để bảo vệ ông này.

Chùm tin vắn qua ảnh - 3
Đội ngũ nhân viên buồng lái của hãng hàng không Anh British Airways hôm nay đã bắt đầu cuộc đình công kéo dài 5 ngày do những bất đồng liên quan tới tiền lương và điều kiện làm việc. Trong một tuyên bố, British Airways cho hay hãng này chỉ có thể hoạt động 60% các chuyến bay đường dài và hơn 50% chuyến bay nội địa ra và vào Heathrow, một trong những sân bay bận rộn nhất châu Âu. Hàng nghìn hành khách có thể bị ảnh hưởng vì đợt đình công này.

Chùm tin vắn qua ảnh - 4
Nhà thiên văn học nổi tiếng người Ba Lan Nicolaus Copernicus đã được cải táng tại trong một buổi lễ trang trọng dành cho một anh hùng dân tộc, 467 năm sau ngày mất của ông. Sau khi qua đời ngày 21/5/1543, thi thể của ông Copernicus được chôn cất bên dưới bệ thờ của thánh đường Frombork ở phía bắc Ba Lan trong một ngôi mộ không có bia nên không ai biết tới. Mãi đến năm 2005, các nhà khảo cổ mới tìm thấy ngôi mộ của Copernicus thông qua kỹ thuật xét nghiệm ADN hiện đại.

Chùm tin vắn qua ảnh - 5
Các quan chức an ninh Yemen cho hay, một nhóm nam giới có vũ trang từ một bộ lạc đã bắt cóc hai khách du lịch người Mỹ tại thủ đô Sanaa vào hôm nay, 24/5 và đang yêu cầu thả một người thân của họ hiện đang bị giam giữ. Tài xế và phiên dịch viên của cặp vợ chồng người Mỹ cũng bị bắt giữ làm con tin.
 
 
An Bình
Tổng hợp