1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Pháp dỡ bỏ khu lều trại của những người nhập cư trái phép gần cảng Calais; Tổng thống Iran dọa “chặt tay” ai tấn công nước này; Người phụ nữ bị kết tội trong vụ ám sát cựu Thủ tướng Ấn Độ Rajiv Gandhi tuyệt thực để đòi được thả sớm…

 

Chùm tin vắn qua ảnh - 1
 

Trong buổi diễu hành quân sự, kỷ niệm ngày nổ ra cuộc chiến tranh Iraq – Iran 1980-1988, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad hôm nay tuyên bố “các lực lượng vũ trang Iran sẽ chặt tay bất kỳ ai trên thế giới trước khi kẻ đó kéo cò nhằm vào đất nước Iran”. Tuyên bố của ông Ahmadinejad được cho là câu trả lời cho những lo ngại rằng Iran có thể bị tấn công vì chương trình hạt nhân của nước này.
 

 

Chùm tin vắn qua ảnh - 2

Nalini Sriharan, người phụ nữ đang phải ngồi tù ở bang Tamil Nadu trong vụ ám sát cựu Thủ tướng Ấn Độ Rajiv Gandhi, đã bắt đầu tuyệt thực để yêu cầu được thả sớm. Nalini Sriharan cho hay cô đã đủ điều kiện để ra tù sớm từ năm 2005. Rajiv Gandhi bị ám sát trong một vụ đánh bom liều chết vào tháng 5/1991 và phía Ấn Độ luôn cáo buộc lực lượng Những con hổ giải phóng Tamil thực hiện vụ ám sát này.
 

Chùm tin vắn qua ảnh - 3
 

Cảnh sát Pháp hôm nay đã dỡ bỏ khu lều trại bẩn thỉu, ngày càng mở rộng ở gần cảng Calais được biết đến với tên gọi “rừng nhiệt đới”, nơi chứa chấp hàng trăm người nhập cư trái phép mong được đổi đời bằng cách vượt biên qua Kênh biển Anh (Biển Manche) để vào Anh. Bộ trưởng nhập cư Pháp gọi đây là “căn cứ của bọn buôn người”. Khu lều trại này đã khiến quan hệ giữa Anh và Pháp trở nên căng thẳng và trở thành thành biểu tượng cho cuộc chiến chống nhập cư trái phép của Pháp.

Chùm tin vắn qua ảnh - 4

Chiến binh hồi giáo hôm nay đã cho nổ tung một trường học dành cho các bé gái ở ngoại ô thành phố Peshawar, tây bắc Pakistan. Rất may, khi xảy ra vụ nổ trường học không có ai. Chiến binh Hồi giáo Pakistan và Afghanistan thường tấn công các trường học của các bé gái do họ cho rằng phụ nữ không được đi học.

Chùm tin vắn qua ảnh - 5
 

Cảnh sát Pakistan đã ra lệnh quản thúc tại nhà đối với Hafiz Muhammad Saeed, người sáng lập của nhóm Lashkar-e-Taiba, nhóm chiến binh bị New Delhi cáo buộc tiến hành vụ tấn công khủng bố vào Mumbai hồi tháng 11 năm ngoái, khiến 166 người thiệt mạng. Lệnh quản thúc là để ngăn không cho Hafiz Muhammad Saeed rời nhà tham dự lễ Eid-al-Fitr, đánh dấu chấm dứt tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.

 

Phan Anh

Tổng hợp