1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm ảnh: Ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh 2008

(Dân trí) - Hôm qua 26/4, Trung Quốc chính thức cho ra mắt ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 và công bố lộ trình rước đuốc, một lộ trình dài nhất trong lịch sử các kỳ Olympic.

 

 

 

Chùm ảnh: Ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 - 1

Ngọn đuốc có chiều cao 72cm, nặng 985g.

Chùm ảnh: Ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 - 2

Ngọn đuốc có màu đỏ bạc, do 34 nhà thiết kế của tập đoán máy tính khổng lồ Trung Quốc Lenovo thiết kế trong gần một năm.

Chùm ảnh: Ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 - 3

Nó có hình dáng giống một cuốn sách cổ cuộn tròn và được trang trí bằng những “đám mây may mắn”.

Chùm ảnh: Ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 - 4

Các nhà thiết kế muốn thế giới nhớ đến Trung Quốc là nước đầu tiên phát minh ra giấy.

Chùm ảnh: Ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 - 5

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế IOC Jacques Rogge (trái) và Uỷ viên hội đồng nhà nước Trung Quốc Chen Zhili công bố ngọn đuốc.

Chùm ảnh: Ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 - 6

Ngọn đuốc sẽ được rước qua 5 lục địa, và có lộ trình dài nhất trong lịch sử các kỳ Olympic Games.

Chùm ảnh: Ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 - 7

Nó sẽ vượt qua chặng đường dài 137.000km, lên đỉnh Everest trong vòng 130 ngày trước khi tới Bắc Kinh.

Chùm ảnh: Ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 - 8

Chủ tịch Uỷ ban phối hợp tổ chức Olympic Games Bắc Kinh 2008 công bố lộ trình đi của ngọn đuốc. Nó qua cả Đài Loan, Paris, San Francisco, Buenos Aires, Argentina, Dar Es Salaam, Tanzania, Islamabad, Pakistan; và Bình Nhưỡng.

Chùm ảnh: Ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 - 9

Quang cảnh lễ công bố ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh 2008.

Chùm ảnh: Ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 - 10

Người Bắc Kinh háo hức chuẩn bị và đón chờ thế vận hội này như một niềm tự  hào dân tộc.

 

Phan Anh

Theo Tân Hoa Xã, Reuters, Canada.com