1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chu Vĩnh Khang nói gì trong ngày nhận án chung thân?

(Dân trí) - Trong lời cuối cùng trước khi tòa tuyên án, Chu Vĩnh Khang thừa nhận đã “triền miên” phạm pháp, vi phạm kỷ luật của đảng Cộng Sản, và nhận hết trách nhiệm về mình thay cho các “đàn em”.

Chu Vĩnh Khang nhận bản án chung thân sau khi thừa nhận mọi tội trạng (Ảnh:
Chu Vĩnh Khang nhận bản án chung thân sau khi thừa nhận mọi tội trạng (Ảnh: CCTV)

Theo Tân Hoa Xã, Chu Vĩnh Khang thừa nhận đã “triền miên” vi phạm pháp luật và các kỷ luật của đảng Cộng Sản, gây hậu quả nghiêm trọng.

“Các chi tiết cơ bản đã rõ ràng. Tôi thừa nhận có tội và thấy ăn năn về hành vi sai trái của mình”, Chu Vĩnh Khang nói. “Những người có liên quan, những người đã hối lộ gia đình tôi, thực chất là muốn theo đuổi quyền lực tôi nắm giữ, và tôi cần là người chịu trách nhiệm chính”.

“Tôi đã vi phạm pháp luật và kỷ luật của Đảng triền miên, và những sự thật khách quan về tội danh của tôi đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho Đảng và nhà nước. Quá trình xử lý vụ việc của tôi tuân thủ đúng các quy định của Đảng và pháp luật, phản ánh quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc quản lý Đảng một cách chặt chẽ và thúc đẩy pháp quyền”, vị cựu Bộ trưởng công an khẳng định.

Lộ rõ “băng đảng dầu khí”

Theo Tân Hoa Xã, việc xét xử Chu Vĩnh Khang, 73 tuổi, diễn ra từ hôm 22/5. Do vụ án có liên quan đến tiết lộ các bí mật nhà nước, nến quá trình xét xử diễn ra bí mật.

Chu từng là ủy viên thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc, chủ nhiệm Ủy ban chính pháp trung ương. Trước đó, “ông trùm” an ninh này từng có thời gian dài công tác tại Tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc (CNPC), với cương vị phó tổng giám đốc, bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên.

Theo phán quyết của tòa, Chu đã nhận hối lộ khoảng 130 triệu nhân dân tệ (21,3 triệu USD). Trong đó, có 5 người liên quan, được hưởng lợi từ hành vi lạm dụng quyền lực của Chu Vĩnh Khang, gồm doanh nhân Wu Bing ở tỉnh Tứ Xuyên, người được cho là thân thiết với con trai Chu Bân của Chu Vĩnh Khang; Đinh Tuyết Phong, nguyên thị trưởng thành phố Lữ Lương, tỉnh Sơn Tây; Wen Qingshan – nguyên kế toán trưởng của CNPC, Zhou Hao – nguyên bí thư đảng ủy một công ty con của CNPC, và Tưởng Khiết Mẫn, nguyên chủ tịch của CNPC.

Chu Vĩnh Khang bị kết luận đã trực tiếp nhận hối lộ tiền và bất động sản trị giá 731.100 nhân dân tệ từ Tưởng Khiết Mẫn. Trong khi đó vợ và con trai Chu Bân của vị cựu quan chức này nhận tiền và nhà đất trị giá 129 triệu nhân dân tệ.

Hồ sơ vụ án khẳng định, Chu Vĩnh Khang đã chỉ đạo Tưởng Khiết Mẫn và Lý Xuân Thành (Li Chuncheng) – cựu phó bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên - hỗ trợ hoạt động kinh doanh của những người khác, giúp họ thu lợi bất chính khoảng 2,14 tỷ nhân dân tệ (348 triệu USD), và gây thiệt hại cho nhà nước 1,49 tỷ nhân dân tệ (242,6 triệu USD).

Chu Vĩnh Khang cũng bị kết tội để lộ 6 tài liệu mật, trong đó có 5 tài liệu tối mật, cho

Yongzheng, một sư phụ khí công, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin.

Tòa án cũng khẳng định Chu được hưởng khoan hồng dù nhận hối lộ “khổng lồ”, bởi đã thừa nhận tội trạng và yêu cầu người nhà nộp lại hết tiền hối lộ. Toàn bộ tài sản của Chu đã bị tịch thu.

Theo luật pháp Trung Quốc, án phạt tối đa cho tội danh nhận hối lộ là tử hình. Mức án tối đa cho các tội lạm dụng quyền lực và làm lộ bí mật nhà nước đều ở mức 7 năm tù giam.

Xem clip Chu Vĩnh Khang nói lời cuối trước tòa


Thanh Tùng
Theo Xinhua