1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chủ tịch Nghị viện châu Âu qua đời

Thành Đạt

(Dân trí) - Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli đã qua đời sau thời gian dài nằm viện do rối loạn chức năng hệ miễn dịch.

Chủ tịch Nghị viện châu Âu qua đời - 1

Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli (Ảnh: Reuters).

Roberto Cuillo, người phát ngôn của Chủ tịch Nghị viện châu Âu cho biết, ông David Sassoli đã qua đời tại một bệnh viện ở Italy, nơi ông đã được điều trị từ cuối tháng 12 năm ngoái. Ông Sassoli đã bị "biến chứng nghiêm trọng" liên quan tới hệ miễn dịch.

"Chủ tịch châu Âu David Sassoli đã qua đời vào lúc 1h15 sáng ngày 11/1 tại bệnh viện ở Aviano, Italy, nơi ông đã nhập viện. Thời gian và địa điểm tổ chức tang lễ sẽ được thông báo trong vài giờ tới", người phát ngôn thông báo trên Twitter.

Văn phòng của Chủ tịch Nghị viện châu Âu cho biết ông Sassoli đã phải nhập viện vào ngày 26/12/2021 do rối loạn chức năng hệ miễn dịch nghiêm trọng. Ông đã ngừng mọi "hoạt động chính thức" với tư cách là người đứng đầu Nghị viện châu Âu trong khoảng thời gian nhập viện.

Trước đó, ông Sassoli được điều trị viêm phổi tại một bệnh viện ở Strasbourg, Pháp vào tháng 9 năm ngoái. Mặc dù vào thời điểm đó, các nhân viên của ông Sassoli cho biết ông vẫn đang trong tình trạng sức khỏe "tốt", nhưng việc mắc bệnh khiến ông không thể làm việc trong khoảng 2 tháng.

Ông Sassoli sinh ngày 30/5/1956, tại Florence, Italy. Ông có 30 năm kinh nghiệm làm báo tại Italy, bắt đầu từ báo giấy trước khi chuyển sang truyền hình và trở thành người dẫn chương trình nổi tiếng.

Ông Sassoli bắt đầu trở thành thành viên của Nghị viện châu Âu vào năm 2009 và giữ chức Chủ tịch Nghị viện châu Âu từ năm 2019.

Nghị viện châu Âu có nhiệm kỳ 5 năm, nhưng chủ tịch của cơ quan này phục vụ trong nhiệm kỳ 2 năm rưỡi. Ông Sassoli từng nói rằng ông sẽ không tái tranh cử.

Không như một số quan chức Liên minh châu khác sử dụng tiếng Anh và tiếng Pháp khi xuất hiện trước công chúng, ông Sassoli thường phát biểu bằng tiếng Italy. Nghị viện châu Âu dự kiến sẽ tổ chức vòng bỏ phiếu bầu người kế nhiệm ông Sassoli vào tuần tới.

"Thật là một cú sốc lớn và mất mát lớn. Tôi vô cùng đau buồn. Ông ấy đã rời bỏ chúng tôi quá sớm. Xin chia buồn cùng gia đình ông! David thân mến, hãy yên nghỉ", nghị sĩ Đức Ismail Ertug viết trên Twitter.

Theo www.theguardian.com