1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chủ nhân ngôi nhà đắt nhất thế giới mở đại tiệc tân gia

(Dân trí) - Tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani hôm thứ sáu vừa qua đã mở đại tiệc tân gia dinh thự 27 tầng của ông ở Mumbai, được cho là đắt nhất thế giới hiện nay.

 

Chủ nhân ngôi nhà đắt nhất thế giới mở đại tiệc tân gia - 1
Tòa nhà Antilia của tỷ phú Ấn Độ Ambani.

 

Được biết khoảng 80 người đã tham dự bữa tiệc vô cùng xa hoa, tương xứng với ngôi nhà, tờ Times of India cho hay. Một khách mời đã miêu tả ngôi nhà là “Taj Mahal của thế kỷ 21”. Taj Mahal là ngôi đền tuyệt đẹp nổi tiếng của Ấn Độ.

 

Tỷ phú Ambani đã chuyển tới ngôi nhà mới của mình vào tháng trước cùng vợ và 3 con. Nhiều thông tin cho rằng dinh thự trị giá hơn 1 tỷ USD.

 

Dinh thự 27 tầng ở Mumbai, nhìn ra khu ổ chuột trải dài của thành phố, có một rạp chiếu phim, nhiều hồ nước và 1 bãi đậu trực thăng. Dinh thự được đặt tên “Antilia”, theo tên một hòn đảo thần thoại ở Đại Tây Dương.

 

Báo chí địa phương cho biết ngôi nhà cần tới 600 nhân viên chăm sóc. Và theo Times of India, hóa đơn tiền điện đầu tiên của ngôi nhà, vào tháng 9, tiêu tốn của ông Ambani tới 7 triệu rupee (98.000 bảng Anh).

 

Ngôi nhà đã gây ra nhiều ranh cãi, với một số nhà hoạt động chống nghèo đói cho rằng có sự đối chọi kệch cỡm giữa sự xa hoa, lộng lẫy của ngôi nhà với sự tuyệt vọng của những người sống trong các khu ổ chuột tại Mumbai, đang là nơi sinh sống của một nửa trong số 18 triệu dân thành phố.

 

“Đối thủ của cung điện Versailles”

 

Chủ nhân ngôi nhà đắt nhất thế giới mở đại tiệc tân gia - 2
Tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani.

Trong số khách của bữa tiệc tân gia có nhà tiểu thuyết Ấn Độ Shobhaa De, các ngôi sao Bollywood Preity Zinta và Aamir Khan cùng tỷ phú Kumar Mangalam Birla.

 

Nhà tiểu thuyết De cho biết ngôi nhà cao 174m giống như “Taj Mahal của thế kỷ 21”, với “phòng dạ tiệc lớn nhất, xa hoa nhất Ấn Độ và Cung điện Versailles chỉ là một người anh em nghèo khó”.

 

“Có rất nhiều đá cẩm thạch, rất nhiều ngọc trai. Có nhiều khu vườn, hồ sen và một ngôi đền Krishna tuyệt đẹp. Ngoài ra còn có các tác phẩm nghệ thuật, những bức tượng, một quầy ba lớn và một bể bơi”, cô cho biết.

 

“Taj Mahal được xem là một trong những kỳ quan thế giới. Còn đây là… Tôi chắc chắn nó sẽ là một trong những kỳ quan của Ấn Độ hiện đại”, cô cho biết.

 

Cô cũng cho biết dinh thự được xây dựng theo gu thẩm mỹ riêng của tỷ phú Ambani và mọi người không nên “đay nghiến đam mê của ông ấy”.

 

“Ông ấy đã tạo ra rất nhiều việc làm cho những người rất nghèo này và đã đóng góp nhiều cho nền kinh tế”.

 

Ngôi nhà, với một ngôi đền ở tầng trệt và một thư viện trên tầng chót, được thiết kế theo luật Vaastu, một truyền thống Ấn Độ, tương tự như luật phong thủy của Trung Quốc.

 

Theo tạp chí Forbes, ông Ambani, 53 tuổi, có số tài sản lên tới 27 tỷ USD. Ông là chủ tịch và giám đốc điều hành của Reliance Industries, một trong những đế chế lớn nhất thế giới và cũng sở hữu đội Premier League của Ấn Độ, Mumbai Indians.

 

Người anh em của Ambani, Anil, cũng đã tổ chức một “bữa tiệc song song” tại dinh thự 14 tầng, nơi các thành viên còn lại của gia đình Ambani sống. Mối quan hệ giữa hai anh em họ trở nên căng thẳng sau tranh cãi về việc phân chia đế chế do cha họ, ông Dhirubhai, để lại khi ông qua đời năm 2002, mà không hề có di chúc.

 

Phan Anh

Theo BBC