1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính phủ Thái Lan muốn ân xá cho Thaksin

(Dân trí) - Chính phủ Thái Lan vừa đề xuất ân xá cho những người bị kết án, động thái được xem là nhằm cho phép cựu Thủ tướng đang sống lưu vong Thaksin trở về nước mà không phải thụ án tù vì tội lạm dụng quyền lực, báo chí Thái Lan hôm nay đưa tin.

 
Chính phủ Thái Lan muốn ân xá cho Thaksin - 1
Ông Thaksin tham dự Diễn đàn quốc tế về "Thế kỷ châu Á: Thách thức và triển vọng" tại Phnom Penh tháng 9/2011.
 

Theo báo chí Thái Lan, đề xuất ân xá trên đã được nhất trí tại một cuộc họp nội các vào hôm thứ ba. Tuy nhiên, tuyên bố sau cuộc họp không hề đề cập đến đề xuất và các bộ trưởng từ chối trả lời về vấn đề.

 

“Thủ tướng Yingluck Shinawatra không có mặt tại cuộc họp và tất cả các quan chức đã được yêu cầu rời phòng khi vấn đề được cân nhắc”, nhật báo BangkokPost cho hay, dẫn nguồn tin từ văn phòng thủ tướng.

 

Bà Yingluck, người lên làm thủ tướng vào tháng 8 vừa qua, là em gái của ông Thaksin và được xem như là người ông Thakisn ủy nhiệm khi lên lãnh đạo đảng Puea Thai.

 

Ông Thakisn, một nhà tài phiệt truyền thông chuyển thành chính trị gia nổi tiếng, đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính do quân đội thực hiện vào năm 2006. Tuy nhiên ông hiện vẫn là nhân vật gây chia rẽ trên chính trường Thái Lan.

 

Những người ủng hộ “áo đỏ” của ông đã làm tê liệt nhiều khu vực của Bangkok trong suốt nhiều tuần vào đầu năm ngoái, trong nỗ lực nhằm lật đổ chính quyền trước bà Yingluck. Sau đó, quân đội đã được triển khai giải tán những người biểu tình.

 

Bà Yingluck có ít kinh nghiệm chính trị trước khi lên lãnh đạo đảng Puea Thai trong chiến dịch tranh cử hồi tháng 7 vừa qua. Ngay từ đầu giới phê bình đã cho rằng bà được ông Thaksin đưa lên nhằm tìm đường cho ông trở về “an toàn”.

 

Theo Bangkok Post, bà Yingluck đã vắng mặt trong cuộc họp nội các vào hôm qua và có vẻ như do rắc rối về giao thông nên bà đã phải ngủ lại đêm thứ hai ở một tỉnh bị lũ lụt tàn phá khi bà tới đây thị sát. Tuy nhiên, tờ báo dẫn lời một nguồn tin quân sự cho hay bà cũng có thể về Bangkok bằng trực thăng.

 

Theo tờ Post, đề xuất ân xá của nội các đề cập đến những người trên 60 tuổi, bị kết án dưới 3 năm tù. Đề xuất này sẽ được đưa lên nhà Vua Thái Lan ký trong dịp sinh nhật ngài vào ngày 5/12.

 

Thông thường những người bị kết án tham nhũng, như với ông Thaksin, hoặc liên quan đến ma túy, không được ân xá. Tuy nhiên, tờ Post cho biết đề xuất ân xá lần này không loại trừ tội tham nhũng.

 

Lệnh ân xá cũng thường được áp dụng cho những người đang thụ án tù.

 

Trong khi đó, ông Thakisn, 62 tuổi, bị kết tội lạm dụng quyền lực vào năm 2008. Ông đã ra nước ngoài trước khi án tù hai năm được đưa ra, nên ông chưa thụ án tù ngày nào.

 

Hiện ông đang sống ở Dubai. Hộ chiếu Thái Lan của ông đã bị hủy bỏ và ông thường đi lại bằng hộ chiếu do Montenegro Nicaragua cấp.

 

Phan Anh

Theo Reuters