1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính phủ lâm thời tiếp quản ghế của Libya tại Liên hợp quốc

(Dân trí) - Liên hợp quốc hôm qua đã bỏ phiếu phê chuẩn việc giao ghế của Libya tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc cho Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) - chính phủ lâm thời của phe nổi dậy tại Libya.

 
Chính phủ lâm thời tiếp quản ghế của Libya tại Liên hợp quốc - 1

Người đứng đầu NTC Mustafa Abdul Jalil sẽ tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tuần tới.
 
Nghị quyết trên được thông qua với 114 phiếu thuận, 17 phiếu chống và 15 phiếu trắng. Một số quốc gia châu Phi đã kêu gọi hoãn bỏ phiếu.

Động thái trên đã mở đường cho người đứng đầu NTC Mustafa Abdul Jalil được tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York vào tuần tới.

Các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Barack Obama sẽ gặp ông Jalil bên lề cuộc họp tại Đại hội đồng vào thứ 3 tới.

Cuộc gặp cho phép ông Obama “chúc mừng ông Jalil về thành công của nhân dân Libya nhằm chấm dứt sự lãnh đạo của ông Gadhafi”, phó cố vấn an ninh Mỹ Ben Rhodes nói.

Pháp và Mỹ đã hoan nghênh các động thái mới của Liên hợp quốc, gọi sự chuyển giao ghế của Libya cho NTC là một bước đi "lịch sử".

Cũng trong ngày hôm qua, Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết dỡ bỏ các cấm vấn với Libya, trong đó có 2 công ty dầu mỏ lớn và ngân hàng quốc gia. Nghị quyết cũng dỡ bỏ lệnh cấm đối với các chuyến bay của Libya và sửa đổi một lệnh cấm vận vũ khí.

Ngoại trưởng Anh William Hague cho hay khoảng 19 tỷ USD trong các tài sản bị đóng băng của Libya tại Anh sẽ dần được phong toả theo nghị quyết trên.

Lực lượng của NTC tạm rút lui khỏi Bani Walid

Chính phủ lâm thời tiếp quản ghế của Libya tại Liên hợp quốc - 2
Một thành viên của phe nổi dậy tại thị trấn Bani Walid.
 
Các lực lượng của NTC đang tìm cách tiến vào 4 thành trì cuối cùng của phe trung thành với ông Gadhafi.

Vào sáng sớm qua, 16/9, các lực lượng chống Gadhafi đã tấn công mạnh mẽ vào thị trấn Bani Walid và giao tranh dữ dội với những phần tử thân Gadhafi.

Các nguồn tin cho hay, ngay sau khi vào Bani Walid, lực lượng nổi dậy đã buộc phải rút lui sau khi gặp phải sự kháng cự quyết liệt.

Các tay súng của phe nổi dậy đã bị nã pháo, bắn tỉa và bắn rocket khi họ cố gắng tiến vào trung tâm thị trấn, cách thủ đô Tripoli khoảng 140km về phía đông nam.

Xa hơn về phía đông, các lực lượng của NTC cũng đang tiếp tục tấn công vào thành phố Sirte, một thành trì còn lại khác ủng hộ Gadhafi.

“Chúng tôi đã lệnh được lệnh phải rút lui. Chúng tôi đã bị tấn công bởi nhiều rocket. Chúng tôi sẽ trở lại sau đó”, tay súng Assad al-Hamuri cho biết.

Theo các nguồn tin, các lực lượng hiện đang tập hợp lại ở các vùng ngoại ô thị trấn.

Lực lượng của NTC tiến vào Bani Walid sau khi một hạn chót sơ tán dân thường do NTC công bố đã hết hạn. Các đường phố tại những khu vực ngoại ô ở phía bắc Bani Walid đã trở nên vắng lặng và nhà cửa tại đây đã bị trúng đạn.

Giới phân tích cho hay các cuộc tấn công mới nhất cho thấy trận chiến nhằm kiểm soát 4 khu vực còn lại trung thành với Gadhafi bắt đầu bước vào giai đoạn quyết định.

Trong khi đó, các nhóm tay súng của NTC được yểm trợ bởi xe tăng sáng ngày 16/9 cũng thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào thành phố ven biển Sirte, quê hương của Đại tá Gadhafi.

Lực lượng chống Gadhafi đã giành quyền kiểm soát sân bay Sirte từ các phần tử trung thành với Gadhafi, trong khi giao tranh ác liệt cũng diễn ra ở phía đông nam thành phố.

Bani Walid và Sirte là 2 trong 4 thành trì cuối cùng vẫn nằm trong tay các lực lượng trung thành với Gadhafi, sau khi thủ đô Tripoli rơi vào tay phe nổi dậy hồi tháng trước.

Trong một diễn biến riêng rẽ, chính phủ Niger cho hay nước này sẽ không đưa con trai ông Gadhafi, Saadi, về Libya, nói rằng không có đảm bảo nào về việc người này sẽ được xét xử công bằng tại quê nhà.

Toà án hình sự quốc tế (ICC) đã phát lệnh bắt giữ đối với Đại tá Gadhafi, con trai Saif al-Islam và cựu giám đốc tình báo Abdullah al-Senussi vì các tội ác chống lại loài người, nhưng lệnh này không áp dụng đối với Saadi, một cựu cầu thủ bóng đá.

An Bình
Tổng hợp