1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chìm tàu du lịch ở Indonesia, 15 người mất tích

(Dân trí) - Ít nhất 15 người, trong đó có 10 du khách nước ngoài, đã mất tích sau khi một tàu du lịch bị chìm ngoài khơi bờ biển phía đông Indonesia vào cuối tuần qua.

Các du khách sống sót đang nghỉ ngơi tại một ngoi nhà ở thị trấn Bima.

Các du khách sống sót đang nghỉ ngơi tại một ngoi nhà ở thị trấn Bima.

Con tàu đã bị chìm hôm thứ Bảy 16/8 sau khi gặp một cơn giông trong lúc đang trên đường từ đảo Lombok tới đảo Komodo.

10 người đã được cứu sống, gồm các du khách từ Anh, New Zealand, Tây Ban Nha, Pháp, Đức và Hà Lan.

Giới chức cho hay con tàu bị chìm vào sáng sớm ngày 16/8 nhưng những người sống sót chỉ được cứu vào cuối ngày hôm đó.

"Vụ tai nạn xảy ra khi tàu va phải đá ngầm và chìm", một quan chức có tên là Suryaman cho hay.

"Các ngư dân đã cố gắng cứu sống 5 người vào tối ngày 16/8 và 5 người nước ngoài khác được một thuyền buồm cứu sống", ông Suryaman nói thêm.
 
Vụ tai nạn xảy ra khi con tàu đang đi từ đảo Lombok tới đảo Komodo.
Vụ tai nạn xảy ra khi con tàu đang đi từ đảo Lombok tới đảo Komodo.

Bertrand Homassel, một du khách người Pháp sống sót, cho hay con tàu bắt đầu chìm dần sau khi thân tàu bị hư hại trong một cơn giông vào đêm ngày 15/8. Anh và vài người khác đã phải bơi rất xa tới một hòn đảo núi lửa để cứu sống chính mình.

Lombok, nằm gần hòn đảo nghỉ dưỡng Bali, thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm.

Đảo Komodo là một trong vài đảo thuộc Công viên quốc gia Komodo, một khu vực được bảo vệ và là nơi sinh sống của thằn lằn Kodomo, được xem là loài thằn lằn lớn nhất thế giới hiện nay. Loài thằn lằn khổng lồ này có thể dài tới 3 mét và có nọc độc trong miệng.

Các tai nạn trên biển thường xuyên xảy ra tại Indonesia, nơi người dân phụ thuộc nặng nề vào tàu thuyền để đi lại giữa hơn 17.000 hòn đảo.

Hồi tháng trước, 2 tàu cũng bị chìm, làm tổng cộng 36 người chết.

An Bình
Theo AFP