1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến hạm Nhật cập cảng Philippines gần Biển Đông

(Dân trí) - Một chiến hạm của Hải quân Nhật Bản ngày 26/4 đã cập cảng trên Vịnh Subic của Philippines, trong một động thái nữa cho thấy sự tăng cường hợp tác an ninh giữa hai nước để đối phó với Trung Quốc.

Tàu khu trục Ise của hải quân Nhật. (Ảnh: MOD)
Tàu khu trục Ise của hải quân Nhật. (Ảnh: MOD)

Căng thẳng trên Biển Đông thời gian qua không ngừng gia tăng sau khi Trung Quốc bồi đắp các bãi đá ngầm, rạn san hô trong khu vực biển tranh chấp thành các đảo nhân tạo, đủ khả năng xây dựng các cơ sở quân sự.

Chiếc tàu khu trục Ise của Nhật Bản đã neo đậu tại Vịnh Subic khi đang thực hiện nhiệm vụ “huấn luyện hàng hải”, thuyền trưởng của tàu cho biết.

Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng 3 tuần các tàu của hải quân Nhật ghé thăm vịnh Subic, nơi từng là một căn cứ hải quân quan trọng của Mỹ, nằm cách một bãi cạn nơi Trung Quốc đang kiểm soát chừng 200km.

“Chúng tôi muốn làm sâu sắc hơn quan hệ với Philippines”, thuyền trưởng Masaki Takada phát biểu với các phóng viên được phép lên tham quan tàu. Ông Takada từ chối bình luận liệu tàu Ise có liên lạc với tàu Trung Quốc trên hành trình của mình hay không.

Philippines, một đồng minh an ninh của Mỹ, thời gian qua đã không ngừng tìm cách củng cố quan hệ với Nhật, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên Biển Đông sau khi Trung Quốc ngày càng tỏ ra quyết liệt trong việc tuyên bố chủ quyền vô lý với hầu như toàn bộ vùng biển này.

Nhật Bản cũng có tranh chấp với Trung Quốc trên biển Hoa Đông, liên quan đến một số hòn đảo không có người ở do Nhật Bản kiểm soát. Hồi tháng 2, Nhật Bản từng chấp thuận cung cấp nhiều khí tài cho Philippines, bao gồm cả máy bay trinh sát chống ngầm và công nghệ radar.

“Chuyến thăm sẽ củng cố hơn nữa quan hệ giữa chúng tôi và họ. Chúng tôi đã có quan hệ chặt chẽ với họ nhưng muốn tăng cường hơn nữa”, đại úy Hải quân Philippines Samuel Felix nói.

Thanh Tùng

Theo AFP