1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến hạm Nga đến Havana ngay trước đối thoại ngoại giao Mỹ-Cuba

(Dân trí) - Một tàu tình báo của Nga ngày 20/1 đã cập cảng Havana, chỉ 1 ngày trước các cuộc đối thoại lịch sử nhằm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Mỹ-Cuba.

Tàu Viktor Leonov CCB-175 tại cảng Havana. (Ảnh:

Tàu Viktor Leonov CCB-175 tại cảng Havana. (Ảnh: AFP)

Theo AFP, con tàu tình báo mang tên Viktor Leonov CCB-175 của Nga ngày 20/1 đã tới một bến tàu cũ ở Havana, nơi các tàu viễn dương vẫn thường lưu lại. Tuy nhiên, giới chức Cuba đã không thông báo chính thức về chuyến viếng thăm này.

Các quan chức Washington không tỏ ra quan ngại về sự hiện diện của con tàu này, cho rằng nó hoàn toàn hợp pháp và không có gì bất thường. AFP dẫn lời một quan chức quân sự giấu tên của Mỹ cho hay: “Đây không phải là điều chưa từng xảy ra và không có gì bất thường. Điều này không có gì đáng lo ngại”.

Truyền thông Nga cho hay Viktor Leonov CCB-175 là tàu tình báo lớp Vishnya hay lớp Meridian, với  khoảng 200 thủy thủ. Con tàu này được đưa vào hoạt động trên biển Đen năm 1988, trước khi được điều chuyển sang Hạm đội biển Bắc 7 năm sau đó.

Con tàu này cũng từng tới Havana vào tháng 2, tháng 3 năm ngoái và ở lại đây vài ngày. Những chuyến thăm này đều không được thông báo chính thức. AFP cũng cho hay những con tàu hải giám của Cuba trong chiến tranh Lạnh phần lớn là tàu do Nga sản xuất.

Giới chức Mỹ và Cuba sẽ gặp nhau tại thủ đô Havana của Cuba trong 2 ngày 21 và 22/1 để thảo luận các vấn đề nhập cư và một lộ trình để đưa đại sứ của mỗi nước trở lại nước kia. Cuộc gặp cấp cao này diễn ra hơn nửa thế kỷ sau khi quan hệ ngoại giao hai nước bị cắt đứt vào năm 1961.

Bà Roberta Jacobson, trợ lý ngoại trưởng Mỹ, sẽ dẫn đầu phái đoàn của Washington, trong khi đứng đầu phái đoàn phía Cuba là giám đốc phụ trách các vấn đề về Mỹ thuộc Bộ ngoại giao Cuba Josefina Vidal.

Ngày đầu tiên của cuộc đàm phán sẽ tập trung vào vấn đề nhập cư và ngày thứ 2 sẽ thảo luận tiến trình thiết lập lại quan hệ ngoại giao và mở cửa lại đại sứ quán của hai nước.

Thoa Phạm
Theo AFP