1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Chiến hạm Mỹ chạm trán tàu khu trục Trung Quốc gần quần đảo Trường Sa

(Dân trí) - Trong lúc đang tuần tra tại vùng biển gần quần đảo Trường Sa ngày 11/5, tàu chiến ven biển lớp Freedom của hải quân Mỹ USS Fort Worth bị một tàu khu trục nhỏ gắn tên lửa dẫn đường Trung Quốc đeo bám.

Tàu tác chiến ven biển USS Forth Worth (LCS-3) của hải quân Mỹ. (Ảnh:

Tàu tác chiến ven biển USS Forth Worth (LCS-3) của hải quân Mỹ. (Ảnh: WCT)

Tờ Want China Times (Đài Loan) dẫn thông tin từ báo Sina của Trung Quốc cho biết, vụ việc xảy ra ngày 11/5 khi tàu tác chiến ven biển USS Forth Worth (LCS-3) của Hải quân Mỹ đang thực hiện chuyến tuần tra kéo dài 7 ngày tại vùng biển và không phận quốc tế ở Biển Đông, gần khu vực quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. 

Theo Sina, tàu USS Forth Worth xuất phát từ một căn cứ hải quân của Mỹ tại Singapore. Dù USS Fort Worth đã nhiều lần di chuyển qua khu vực Biển Đông nhưng đây là lần đầu tiên một tàu tác chiến ven biển của Mỹ thực hiện nhiệm vụ ở vùng biển quốc tế gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Theo Sina, mọi động thái của tàu USS Fort Worth trong chuyến tuần tra 7 ngày này đều bị tàu khu trục tên lửa dẫn đường Yancheng (Type 054A) Trung Quốc theo dõi chặt chẽ.

Khi phát hiện bị tàu Yancheng đang bám đuổi, tàu USS Fort Worth đã ra tín hiệu nhắc nhở tàu Trung Quốc rằng họ đang hoạt động tại vùng biển quốc tế.

Tuy nhiên, tàu Yancheng phớt lờ thông báo của Mỹ và tiếp tục đeo bám USS Fort Worth cho tới khi tàu Mỹ rời khỏi khu vực này.

Sina cho biết, chiếc tàu của Mỹ còn mang theo máy bay không người lái MQ-8B và trực thăng MH-60. Tuy nhiên, Sina đánh giá một chiếc tàu tác chiến ven biển như USS Forth Worth sẽ không có hỏa lực đủ mạnh để tấn công tàu khu trục tên lửa dẫn đường Yancheng.

Vụ đối đầu trên đã kết thúc “trong hòa bình”. Hiện hai nước Mỹ, Trung bị ràng buộc bởi Bộ quy tắc ứng xử cho những cuộc chạm trán ngoài ý muốn trên biển (CUES) do hải quân các quốc gia ở châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Trung Quốc và Mỹ, thông qua hồi năm ngoái.

Sina cho hay, Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục các chuyến tuần tra tương tự khi hoàn thành kế hoạch triển khai toàn bộ 4 chiếc tàu tác chiến cận bờ tới Singapore. Báo Trung Quốc dự đoán nhiều vụ chạm trán tương tự sẽ có thể xảy ra trong tương lai.
 
Thoa Phạm
Theo Want China Times