1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến đấu cơ Nga chặn máy bay do thám Mỹ ở Biển Đen

(Dân trí) - Một chiến đấu cơ Su-27 của Nga đã bay sát và chặn máy bay do thám RC-135 của Mỹ trong không phận ở Biển Đen vào hôm 25/1 vừa qua, trang tin Washington Free Beacon cho biết.

 

Chiến đấu cơ Su-27 của Nga. (Ảnh: AP)
Chiến đấu cơ Su-27 của Nga. (Ảnh: AP)

“Hôm 25/1, máy bay do thám RC-135 của Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra định kỳ tại không phận quốc tế ở Biển Đen thì bị một máy bay Su-24 của Nga chặn với một động thái không an toàn, thiếu chuyên nghiệp. Chúng tôi đang điều tra sự việc này”, Daniel Hernandez, người phát ngôn Lực lượng hải quân Mỹ tại châu Âu cho biết.

Giới chức quốc phòng Mỹ cho biết, chiến đấu cơ Su-27 đã bay dọc RC-135-một máy bay chuyên thu thập dữ liệu tình báo của Mỹ, và sau đó bất ngờ chuyển hướng gây khó khăn cho điều khiển RC-135.

Một quan chức cho biết, máy bay do thám của Mỹ bay cách bờ biển khoảng 48km và chắc chắn trong không phận quốc tế, không phải trong không phận Nga vào thời điểm xảy ra “chạm trán”.

Trả lời phỏng vấn Fox News, quan chức Mỹ cho biết, chiến đấu cơ Nga và máy bay do thám Mỹ từng nhiều lần xảy ra các vụ “chạm trán” tương tự ở khu vực này. Đặc biệt, ngay trong tuần đầu tiên Nga triển khai chiến dịch không kích ở Syria đã có ít nhất 3 lần chiến đấu cơ của họ chặn máy bay do thám Mỹ ở đây.

Hôm 30/5, một chiến đấu cơ Nga cũng suýt va chạm với một máy bay RC-135 của Mỹ ở Biển Đen. Cũng quanh thời điểm đó, một máy bay Su-24 của Nga đã xua đuổi tàu khu trục USS Ross của Mỹ ở Biển Đen, gần bán đảo Crimea. Tiếp đó đến tháng 10, hai máy bay ném bom Tu-142 của Nga đã bay sát tàu sân bay hạt nhân USS Reagan của Mỹ ở vùng biển Nhật Bản gần bán đảo Triều Tiên.

Nga được cho là đang tăng cường các hoạt động quân sự nhằm đối phó với việc NATO triển khai lực lượng sát biên giới Nga sau khi Nga cho sáp nhập Crimea.

Trong một diễn biến liên quan, Lầu Năm Góc hôm qua cho biết đã hoàn tất biên bản ghi nhớ về an toàn bay với phía Nga sau một cuộc họp qua video với quan chức Bộ Quốc phòng Nga.

Các lĩnh vực được thảo luận bao gồm an toàn bay quanh không phận Syria cũng như các biện pháp để tránh tình trạng đối đầu nguy hiểm giữa máy bay Nga và liên quân khi hoạt động ở cự ly gần nhau, người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết.

Tuy nhiên, người phát ngôn Cook không đề cập đến vụ chạm trán nguy hiểm giữa máy bay Nga và Mỹ hồi đầu tuần.

Minh Phương

Tổng hợp