1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chỉ số cảm nhận tham nhũng: Việt Nam xếp 116/177

(Dân trí) - Tổ chức minh bạch Quốc tế (TI) hôm nay 3/12 đã công bố bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng năm 2013, theo đó Việt Nam xếp thứ 116 trên 177 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá trên thế giới.

 

Chỉ số cảm nhận tham nhũng: Việt Nam xếp 116/177


Bảng xếp hạng của Minh bạch Quốc tế được tính theo thang điểm từ 1 đến 100, trong đó điểm 1 chỉ mức độ tham nhũng cao nhất, và điểm 100 là mức trong sạch nhất. Cơ sở được dùng để tính điểm là kết quả các cuộc điều tra cảm nhận về tham nhũng trong lĩnh vực công tại các quốc gia được xếp hạng.

 

Nhận định chung của TI năm nay khá bi quan. Năm nay  69% quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không đạt được điểm trung bình trên bảng xếp hạng. Theo TI, điều này phản ánh tình trạng “tham nhũng nghiêm trọng” trong giới công chức tại các nơi này.

 

Trong bảng chỉ số cảm nhận tham nhũng 2013, Việt Nam được 31 điểm, và nằm trong số 69% các quốc gia có điểm số dưới 50. Tuy nhiên, thứ hạng 116 của Việt Nam đã tăng lên được 7 bậc so với năm 2012, khi Việt Nam xếp thứ 123 trên tổng số 176 nước.

 

Trong danh sách các nước được cảm nhận là trong sạch nhất, Đan Mạch và New Zealand đồng hạng nhất, với 91 điểm, Phần Lan và Thụy Điển đồng hạng ba (89 điểm). Cuối bảng vẫn là ba nước Somalia, Triều Tiên và Afghanistan, đều được 8 điểm.

 

Tại vùng Đông Nam Á, Singapore (hạng 6) là đại diện châu Á duy nhất được xếp vào diện 10 nước thanh liêm hàng đầu trên thế giới, trong khi đó Campuchia (hạng 160) có thứ hạng thấp nhất.

 

Các nước Đông Nam Á khác có thứ hạng như sau: Malaysia (hạng 50), Philippines (hạng 94), Thái Lan (hạng 102) và Indonesia (hạng 114), Lào (140), Myanmar (157).

 

Vũ Quý

Theo AFP