1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Châu Âu áp lệnh trừng phạt các công ty Trung Quốc

Thành Đạt

(Dân trí) - Liên minh Châu Âu đã áp đặt các biện pháp hạn chế thương mại chặt chẽ hơn đối với các công ty Trung Quốc bị nghi ngờ hỗ trợ Nga.

Châu Âu áp lệnh trừng phạt các công ty Trung Quốc - 1

Ô tô ở Trung Quốc được đưa lên tàu để xuất khẩu sang Nga (Ảnh: Getty).

Trong thông cáo báo chí hôm 23/2, Hội đồng châu Âu cho biết Liên minh Châu Âu (EU) đã đặt ra các hạn chế thương mại chặt chẽ hơn đối với các công ty Trung Quốc mà EU tuyên bố đang hỗ trợ Nga.

Những biện pháp hạn chế này là một phần trong đợt trừng phạt thứ 13, một ngày trước khi cuộc xung đột Nga - Ukraine đánh dấu tròn 2 năm bùng phát.

Tổng cộng, 27 thực thể mới bị cáo buộc hỗ trợ trực tiếp cho tổ hợp công nghiệp và quân sự của Nga. Các thực thể này được cho là có trụ sở tại các quốc gia gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Sri Lanka, Serbia, Kazakhstan, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ và bị cáo buộc lách các biện pháp hạn chế thương mại.

Thông cáo cho biết, các thực thể này sẽ phải chịu biện pháp kiểm soát xuất khẩu chặt chẽ hơn đối với hàng hóa và công nghệ có công dụng kép, có khả năng hỗ trợ cho lĩnh vực quốc phòng và an ninh của Nga.

Mỹ và châu Âu đã nhiều lần cáo buộc Trung Quốc giúp Nga lách các lệnh trừng phạt của phương Tây, cung cấp cho Moscow các công nghệ quan trọng và không gây thương vong như mũ bảo hiểm.

Tuần trước, Trung Quốc nhắc lại rằng nước này vẫn trung lập trong vấn đề xung đột Nga - Ukraine và sẽ không bán vũ khí cho bên nào.

Kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022, Trung Quốc liên tục kêu gọi giải pháp chính trị, đồng thời đề xuất kế hoạch hòa bình vào năm ngoái, đề nghị các bên ngừng bắn và đàm phán.

Theo RT