CENTCOM không kích 5 đêm, Iran dội hỏa lực vào loạt đồng minh Mỹ
(Dân trí) - Mỹ tấn công các mục tiêu của Iran trong đêm thứ 5 liên tiếp, trong khi Tehran nhắm mục tiêu đáp trả vào các căn cứ quân sự của Washington trong khu vực.

Tàu Mỹ tập kích Iran trong đợt tấn công ngày 15/7 (Ảnh: Reuters).
Quân đội Iran ngày 15/7 tuyên bố đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordan, sau khi Mỹ tiến hành thêm một đợt không kích nhằm vào Iran.
Kênh truyền hình IRIB đưa tin, quân đội Iran đã thông báo rằng, để đáp trả hành động gây hấn của đối phương, lực lượng này đã “sử dụng máy bay không người lái tự sát nhằm vào các hệ thống thông tin liên lạc và cơ sở lưu trữ nhiên liệu của quân đội Mỹ tại Jordan”.
Theo truyền thông Iran, quân đội nước này tuyên bố đã sử dụng máy bay không người lái tấn công các hệ thống thông tin liên lạc, một trận địa radar cố định và các kho chứa nhiên liệu của quân đội Mỹ tại căn cứ không quân Azraq ở Jordan.
Trong một tuyên bố được hãng tin Fars đăng tải, quân đội Iran cho biết cuộc tấn công là giai đoạn thứ 9 của chiến dịch mang tên "Saeqeh", được tiến hành nhằm đáp trả các cuộc tấn công gần đây nhằm vào Iran, trong đó có vụ không kích vào doanh trại Bampur ở thành phố Iranshahr. Theo phía Iran, vụ tấn công này đã khiến 7 binh sĩ thiệt mạng.
Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã tiến hành một cuộc tấn công kết hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait.
IRGC cho biết lực lượng này đã nhắm mục tiêu vào một hệ thống radar cảnh báo sớm C-RAM và một khu vực tập kết của binh sĩ Mỹ trong đợt tấn công thứ 8 của chiến dịch mang tên "Nasr 2".
IRGC cũng cáo buộc Mỹ đã sử dụng lãnh thổ Kuwait để phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran, đồng thời kêu gọi người dân Kuwait yêu cầu lực lượng Mỹ rút khỏi nước này.
Theo tuyên bố của IRGC, lực lượng này đã đánh chặn và bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 của "đối phương" trên bầu trời thành phố Andimeshk, thuộc khu vực tây nam Iran.
IRGC xác nhận UAV đắt đỏ này đã bị bắn hạ bởi một hệ thống phòng không mới do lực lượng không quân vũ trụ của IRGC vận hành.
Các đồng minh của Mỹ tại Vùng Vịnh gồm Bahrain, Kuwait và Jordan đều tuyên bố đã ứng phó với các cuộc tấn công của Iran.
Kuwait ngày 15/7 tuyên bố đã đánh chặn máy bay không người lái của Iran, trong khi còi báo động không kích vang lên ở Bahrain sau đợt không kích mới nhất của Mỹ vào lãnh thổ Iran.
Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, quân đội Kuwait cho biết họ đang “đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thù địch sau hành động gây hấn của Iran”. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Bahrain kêu gọi người dân “giữ bình tĩnh và đến nơi an toàn gần nhất”.

Bản đồ Iran và các nước trong khu vực (Ảnh: Britannica).
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã kết thúc đợt không kích nhằm vào Iran vào lúc 21h ngày 15/7.
Theo CENTCOM, quân đội Mỹ đã tấn công các trung tâm chỉ huy, trận địa phòng không, năng lực tên lửa và máy bay không người lái, cùng các cơ sở giám sát ven biển của Iran nhằm tiếp tục làm suy giảm khả năng của Tehran trong việc đe dọa các thủy thủ trên các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.
CENTCOM cho biết đã sử dụng vũ khí chính xác để tấn công các mục tiêu tại nhiều địa điểm của Iran, trong đó có thành phố cảng Bandar Abbas.
Trước đó cùng ngày, lực lượng Mỹ cũng đã tiến hành một đợt không kích kéo dài khoảng 90 phút nhằm vào các trận địa phòng thủ ven biển và bệ phóng tên lửa hành trình trên đảo Greater Tunb.
Quân đội Mỹ khẳng định các hoạt động này được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng tư lệnh quân đội Mỹ, nhằm buộc Iran phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình.
Truyền thông Iran đưa tin nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận tại các khu vực trên cả nước vào tối 15/7, trong đó có thành phố cảng Bandar Abbas cùng hai thành phố phía nam là Ahvaz và Chabahar.
Đây là đêm thứ 5 liên tiếp Mỹ tấn công các mục tiêu của Iran sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn chấm dứt. Mỹ cũng áp đặt trở lại lệnh phong tỏa các cảng của Iran và gây sức ép buộc Tehran mở lại eo biển Hormuz.
Trong tuần qua, các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran chủ yếu tập trung vào các khu vực ven biển phía nam, song cũng đã nhắm tới một số mục tiêu nằm sâu trong đất liền.





