1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cặp đôi gián điệp Nga bị bỏ tù ở Đức

(Dân trí) - Một cặp vợ chồng đã bị bỏ tù ở Đức sau khi bị kết tội làm gián điệp cho Nga trong khoảng 20 năm.

 
Andreas và Heidrun Anschlag tại tòa.

Andreas và Heidrun Anschlag tại tòa.
 

Cặp đôi, có bí danh là Andreas và Heidrun Anschlag, được cho là đã định cư ở Tây Đức cũ bằng hộ chiếu giả của Áo khoảng 25 năm trước.

 

Tòa án ở Stuttgart, Đức, ra phán quyết Andreas Anschlag phải ngồi tù 6 năm rưỡi còn Heidrun 5 năm rưỡi.

 

Cặp đôi này bị bắt tại nhà ở thị trấn Marburg, miền tây Đức, vào tháng 10/2011. Họ đã hỗ trợ một gián điệp người Hà Lan.

 

Cảnh sát Đức cho rằng tên của cặp vợ chồng này là giả và họ là người Nga, trong độ tuổi từ khoảng 50-55. Cũng theo các công tố Đức, họ đóng giả là công dân Áo gốc Nam Mỹ sau khi tới Đức vào năm 1988 và 1990.

 

Họ đã giả làm thợ điện nước cho một quan chức ngoại giao Hà Lan và quan chức này có thể tiếp cận được với các tài liệu mật của NATO. Quan chức ngoại giao này cũng đã bị lật tẩy và bị kết án 12 năm tù.

 

Chính vụ bắt giữ quan chức ngoại giao trên đã dẫn đến vụ bắt giữ cặp vợ chồng gián điệp Nga, bởi họ chuyển thông tin mật cho cơ quan tình báo nước ngoài của Nga (SVR).

 

Theo BBC, cô con gái của cặp vợ chồng trên được sinh ra và lớn lên ở Đức và không hề hay biết gì về hoạt động của cha mẹ cũng như danh tính thật của họ.

 

Tại thời điểm bị bắt, các công tố Đức cho hay, bà Anschlag đang ngồi trong phòng đọc, trước một máy truyền tín hiệu không dây và máy đó đang nhận thông tin được giải mã trên tần số ngắn và được kết nối tới một máy tính qua dây cáp.

 

Phan Anh

Theo BBC