1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Căn cứ quân sự Mỹ bị tấn công dồn dập ở "chảo lửa" Trung Đông

Thành Đạt

(Dân trí) - Một loạt vụ tấn công đã xảy ra nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông, trong khi Iran cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng.

Căn cứ quân sự Mỹ bị tấn công dồn dập ở chảo lửa Trung Đông - 1

Lính Mỹ lái xe chiến đấu Bradley trong cuộc tập trận chung với Lực lượng Dân chủ Syria ở đông bắc Syria năm 2021 (Ảnh: AP).

Theo các quan chức Lầu Năm Góc, quân đội Mỹ đã bị máy bay không người lái và tên lửa tấn công ít nhất 10 lần ở Iraq và 3 lần ở Syria kể từ ngày 17/10.

Washington đã cáo buộc lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn đứng sau các vụ tấn công này, nhưng thừa nhận không có bằng chứng nào để cáo buộc lãnh đạo Iran đã ra lệnh tấn công.

20 lính Mỹ bị "thương nhẹ" khi hai máy bay không người lái nhắm vào căn cứ quân sự al-Tanf ở phía nam Syria vào ngày 18/10, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ nói với NBC News hôm 24/10 trong lần xác nhận đầu tiên về thương vong của lực lượng Mỹ.

Ngoài ra, 4 nhân viên Mỹ khác cũng bị thương trong hai cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lực lượng Mỹ tại căn cứ al-Asad ở phía tây Iraq. Trong một vụ việc khác tại cùng căn cứ này, một nhà thầu dân sự Mỹ đã tử vong vì "cơn đau tim" khi đang ẩn náu trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Tổng cộng, từ ngày 17/10 đến ngày 24/10, lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu đã bị tấn công ít nhất 13 lần "trong các cuộc tấn công phối hợp giữa máy bay không người lái và tên lửa", tướng Pat Ryder, thư ký báo chí Lầu Năm Góc, cho biết.

Các nhóm vũ trang Iraq có quan hệ với Iran gần đây cảnh báo sẽ tấn công các mục tiêu của Mỹ ở quốc gia Trung Đông bằng tên lửa và máy bay không người lái, nếu Washington can thiệp để hỗ trợ Israel chống lại Hamas ở Gaza.

Khi được hỏi liệu Lầu Năm Góc có tin rằng Iran chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công này hay không, người phát ngôn Lầu Năm Góc khẳng định Mỹ "biết rằng các nhóm thực hiện các cuộc tấn công này được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và chính quyền Iran hỗ trợ".

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc cho biết họ tin rằng Iran là lực lượng đứng đằng sau chuỗi cuộc tấn công gần đây vào các căn cứ của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đều tuyên bố vào cuối tuần qua rằng, có "khả năng leo thang bạo lực" bởi các lực lượng ủy nhiệm của Iran.

"Nếu Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của họ tấn công nhân viên Mỹ ở bất cứ đâu, đừng mắc sai lầm: Chúng tôi sẽ bảo vệ người dân của mình, chúng tôi sẽ bảo vệ an ninh của mình một cách nhanh chóng và dứt khoát", ông Blinken cảnh báo.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cáo buộc Iran đang "tích cực tạo điều kiện" cho các cuộc tấn công này, đồng thời cáo buộc Iran hỗ trợ lực lượng Hamas và Hezbollah trong cuộc xung đột với Israel.

Mỹ duy trì khoảng 2.500 quân ở Iraq, trong khi có tới 1.000 lính Mỹ đang được triển khai ở Syria, kiểm soát các mỏ dầu quan trọng và các điểm vượt sông Euphrates với sự hỗ trợ của lực lượng dân quân do người Kurd lãnh đạo. Chính quyền Damascus đã nhiều lần chỉ trích rằng sự hiện diện của lực lượng này vi phạm luật pháp quốc tế.

Các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria gia tăng kể từ khi xung đột ở Hamas - Israel bùng phát vào ngày 7/10. Mỹ đã điều lực lượng hải quân tới Trung Đông trong 2 tuần qua, bao gồm 2 tàu sân bay, các tàu chiến khác và khoảng 2.000 lính thủy đánh bộ.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cảnh báo Mỹ và Israel rằng, nếu họ không ngừng các hành động tấn công nhằm vào người Palestine, "bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào và khu vực sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát". Ông Amir-Abdollahian nói thêm rằng việc xung đột leo thang hơn nữa sẽ dẫn đến "những hậu quả sâu rộng".

Theo RT