1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cận cảnh thành cổ Palmyra bị IS chiếm giữ

(Dân trí) - Bất chấp nguy hiểm rình rập, một nhóm phóng viên của kênh truyền hình RT của Nga đã có mặt tại thành cổ Palmyra, Syria để ghi lại những hình ảnh đầu tiên về thành phố này kể từ khi nó rơi vào tay của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) hồi tháng 5.

 


Một góc của thành cổ Palmyra (Ảnh: RT)

Một góc của thành cổ Palmyra (Ảnh: RT)

Nữ phóng viên Lizzie Phelan và và nhóm ghi hình của cô đã tiếp cận gần các khu vực mà phiến IS đang kiểm soát thành phố 2.000 năm tuổi. Họ đã có thể quan sát trực tiếp các phiến quân IS, hiện đang chiếm giữ các vị trí bên trong tàn tích của di sản thế giới.

Với việc các phần tử khủng bố đã bị suy yếu do các cuộc không kích của Nga, quân đội Syria đang chuẩn bị một chiến dịch tấn công nhằm giành lại Palmyra.

 


Phóng viên Lizzie Phelan của đài RT đưa tin từ hiện trường thành cổ Palmyra (Ảnh: RT)

Phóng viên Lizzie Phelan của đài RT đưa tin từ hiện trường thành cổ Palmyra (Ảnh: RT)

Palmyra, một di sản của UNESCO và được mệnh danh là một trong những trung tâm văn hóa quan trọng nhất của thế giới cổ đại, đã rơi vào tay IS kể từ tháng 5. Nhóm ghi hình của RT nằm trong số các phóng viên truyền hình quốc tế đầu tiên đưa tin từ khu vực, khi các tay súng IS được nhìn thấy trên một quả đồi gần đó.

Địa điểm lịch sử của Syria đã bị IS tàn phá. Các phần tử khủng bố cũng sử dụng nơi này để hành quyết dã man các tù nhân nhằm khiến các đối thủ khiếp sợ.


Palmyra được mệnh danh là một trong những trung tâm văn hóa quan trọng nhất của thế giới cổ đại (Ảnh: RT)

Palmyra được mệnh danh là một trong những trung tâm văn hóa quan trọng nhất của thế giới cổ đại (Ảnh: RT)

Hồi tuần này, các nguồn tin cho biết phiến quân IS tại Palmyra đã tiến hành một phương thức hành quyết mới: buộc 3 tù nhân - là các binh sĩ quân đội Syria - vào các cột đá thuộc khu di tích cổ và rồi cho nổ tung họ.

Hàng ngày, các binh sĩ quân đội Syria tại Palmyra trở thành mục tiêu tấn công của các tay súng bắn tỉa IS, đạn pháo và súng cối.

Sau khi chiếm thành cổ Palmyra hồi tháng 5, phiến quân IS đã thực hiện chiến dịch “xóa xổ văn hóa” Trung Đông, phá hủy vài ngôi đền cổ và các lăng tẩm quan trọng. Chỉ vài tần trước, IS đã phá hủy Khải hoàn môn (Arch of Triumph). Hồi tháng trước, chúng đã san phẳng vài tháp tang lễ cổ, và phá hủy 2 ngôi đền cổ Baal Shamin và Bel hồi tháng 8.

An Bình

Theo RT

 

Cận cảnh thành cổ Palmyra bị IS chiếm giữ - 4