1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cận cảnh Philippines tan hoang vì bão Hagupit

(Dân trí) - Mặc dù không gây ra hậu quả nặng nề như bão Haiyan cách đây một năm, bão Hagupit đang quét qua Philippines đến nay đã khiến ít nhất 3 người chết và không ít nhà cửa bị hư hại. Sức gió mạnh nhất đo được trong ngày 7/12 lên tới 170 km/h.

Tại thành phố Legazpi ở miền Đông Philippines, cảnh tượng ngập lụt, những ngôi lều bị phá hủy, bảng hiệu bị cuốn bay, mái tôn bị lật tung có thể được nhìn thấy ở khắp nơi. Dù vậy đã không có những sự tàn phá kinh hoàng và chết chóc như từng xảy ra tại miền Nam nước này một năm về trước khi siêu bão Haiyan đổ bộ.

Bão làm gãy đổ nhiều cột điện tại tỉnh Albay
Bão làm gãy đổ nhiều cột điện tại tỉnh Albay

Với sức gió suy yếu xuống còn 140 km/h, giật 170 km/h trong ngày Chủ nhật, cơn bão đã giảm đáng kể sức tàn phá so với cấp độ đỉnh điểm trước khi đổ bộ, nhưng vẫn được cơ quan khí tượng nhận định là một cơn bão có thể gây chết chóc.

Bão đổ bộ đầu tiên tại tỉnh Samar ở phía Đông trong đêm ngày thứ Bảy và đang di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, gây mưa lớn trên diện rộng và có thể là tác nhân gây lũ quét và lở đất.

Rhea Estuna, một bà mẹ 29 tuổi đã phải rời bỏ nhà cửa hôm thứ Năm để vào trung tâm di tản tại Tacloban. Phát biểu với hãng tin AP, chị Estuna thở phào khi cơn bão không ghê gớm như Haiyan cách đây một năm.

Cây cối ngã đổ tại thành phố Legazpi 
Cây cối ngã đổ tại thành phố Legazpi 

“Không có những xác người nằm trên đường, không có những mảnh vỡ lớn. Ơn Chúa cơn bão này không dữ dội như vậy”, Estuna nói.

Dù vậy cơn bão vẫn khiến 3 người thiệt mạng và không ít ngôi nhà tạm bị phá hủy. Hai trong số này thiệt mạng vì bị tê cóng tại tỉnh Iloilo hôm thứ Bảy, khi bão đang ở đỉnh điểm, lãnh đạo cơ quan ứng phó thảm họa Alexander Pama cho biết.

Một người khác thiệt mạng vì bị cây đổ đè trúng người tại thị trấn Dolores ở miền Đông, nơi bão đổ bộ đầu tiên, Bộ trưởng nội vụ Mar Roxas xác nhận.

Những ngôi nhà tạm bợ tại Tacloban đều bị bão phá hủy
Những ngôi nhà tạm bợ tại Tacloban đều bị bão phá hủy

“Những ngôi nhà tạm bị phá hủy trong bão là một vấn đề lớn với chúng tôi vào lúc này. Thách thức lớn nhất của chúng tôi đó là làm cách nào để cung cấp chỗ ở cho những người bị mất nhà cửa”, Jerry Yaokasin, phó thị trưởng của thành phố Tacloban, nơi từng bị tàn phá nặng nhất bởi bão Haiyan một năm về trước nói.

Sau khi bị mất căn lều trên bờ biển trong bão Haiyan, Maria Anna Alvarez, 34 tuổi, may mắn sống sót và phải sống trong một căn lều được một cơ quan cứu trợ dựng giúp ở ngoại ô Tacloban, cùng cả chục người thân khác.

Người dân cố tìm kiếm tài sản còn sót lại trong căn nhà đổ ở thành phố Borongan
Người dân cố tìm kiếm tài sản còn sót lại trong căn nhà đổ ở thành phố Borongan

Trong ngày Chủ nhật, khi chị trở về từ trung tâm di tản, căn lều đã bị san phẳng. Và đây cũng là tình cảnh chung của khoảng 300 gia đình sống gần đó.

“Chúng tôi đã hy vọng có một Giáng sinh an lành…nhưng có vẻ như ước mơ của chúng tôi không thành sự thật”, Alvarez nói. “Không còn gì tại chỗ ở của chúng tôi, nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải kiên cường…Điều quan trọng là chúng tôi còn sống”.

Gần một chục quốc gia, đi đầu là Mỹ và liên minh Châu Âu, đã cam kết sẽ giúp đỡ Philippines trong trường hợp Hagupit gây tổn thất lớn,

Ủy viên EU về hỗ trợ nhân đạo Christos Stylianides cho biết một nhóm chuyên gia sẽ được triển khai để giúp đánh giá thiệt hại và những ứng phó cần thiết.

“Philippines không đơn độc khi họ đang chuẩn bị đương đầu với khó khăn”, Stylianides nói, và cho biết Ủy ban châu Âu “hy vọng ảnh hưởng sẽ nhẹ nhàng hơn một năm về trước, khi bão Haiyan để lại một dấu ấn tan hoang tại nước này”.

Xem clip


Thanh Tùng
Tổng hợp