1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cận cảnh lễ trao giải Nobel hòa bình 2014

(Dân trí) - Ngày 10/12, thiếu nữ 17 tuổi người Pakistan Malala Yousafzai và nhà hoạt động vì quyền trẻ em người Ấn Độ Kailash Satyarthi đã cùng nhận giải Nobel hòa bình 2014, cùng số tiền thưởng 1,4 triệu USD, trong một buổi lễ trang trọng tại Oslo, Na-uy.

Cận cảnh lễ trao giải Nobel hòa bình 2014
Malala Yousafzai và nhà hoạt động vì quyền trẻ em người Ấn Độ Kailash Satyarthi được chào đón nồng nhiệt khi tiến vào hội trường
Cận cảnh lễ trao giải Nobel hòa bình 2014
Đây là lần đầu tiên một người Pakistan theo đạo Hồi và một người Ấn Độ theo đạo Hindu được vinh danh trong cùng một buổi lễ trong lịch sử giải Nobel hòa bình
Buổi lễ có sự hiện diện của hoàng thái tử Na-uy 
Buổi lễ có sự hiện diện của hoàng thái tử Na-uy Haakon và công nương Mette-Marit 

Nhiều diễn viên và ca sỹ nổi tiếng trong đó có 
Nhiều diễn viên và ca sỹ nổi tiếng trong đó có Steven Tyler của ban nhạc Aerosmith cũng tham dự
Nhiều bạn bè của Malala tới chúc mừng cho bạn trong ngày lễ trọng đại
Nhiều bạn bè của Malala tới chúc mừng cho bạn trong ngày lễ trọng đại
Malala nhận giải thưởng từ chủ tịch Ủy ban Nobel Nauy
Malala nhận giải thưởng từ chủ tịch Ủy ban Nobel Nauy Thorbjorn Jagland
Malala và ông 
Malala và ông 
Malala và ông Kailash Satyarthi cùng nhận giấy chứng nhận, huy hiệu và phần thưởng 1,4 triệu USD
Malala và ông 
Lễ trao giải bị xáo trộn chốc lát khi có một người biểu tình mang cờ Mexico xông ra khi Malala nhận giải thưởng
Người này nhanh chóng bị lực lượng an ninh đưa khỏi sân khấu
Người này nhanh chóng bị lực lượng an ninh đưa khỏi sân khấu
Xem clip
 


Thanh Tùng
Tổng hợp