1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Các lãnh đạo thế giới đồng loạt cảnh báo về mối đe doạ hạt nhân

(Dân trí) - Các nhà lãnh đạo thế giới hôm nay đã kêu gọi hợp tắc chặt chẽ hơn nhằm giải quyết mối đe doạ khủng bố hạt nhân tại một hội nghị thượng đỉnh về an toàn hạt nhân ở Seoul, Hàn Quốc.

 
Các lãnh đạo thế giới đồng loạt cảnh báo về mối đe doạ hạt nhân

Tổng thống Mỹ Obama và người đồng cấp Nga Medvedev bắt tay tại hội nghị hạt nhân ở Seoul ngày 27/3.

Tổng thống Lee Myung-bak cho rằng khủng bố hạt nhân vẫn là “mối đe doạ chết người”, trong khi nhà lãnh đạo Mỹ Barack Obama nói hành động là vấn đề quan trọng.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào thì hối thúc thế giới hợp tác chặt chẽ hơn về vấn đề này.

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo thế giới thảo luận tập trung thảo luận về các biện pháp nhằm chống lại mối đe doạ hạt nhân, trong đó có việc bảo vệ các cơ sở và nhiên liệu hạt nhân, cũng như ngăn chặn việc buôn lậu nhiên liệu hạt nhân.

Hiện không có các thoả thuận quốc tế ràng buộc về việc làm cách nào để bảo vệ nhiên liệu hạt nhân được cất giữ hoà bình tại một quốc gia sở tại. Một thoả thuận về điều đó hiện vẫn chưa được phê chuẩn sau 7 năm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Obama đã cảnh báo rằng vẫn có “quá nhiều các diễn viên tồi” đang đe doạ kho vũ khí hạt nhân và sử dụng nhiên liệu hạt nhân nguy hiểm.
 
“Không cần nhiều, chỉ cần một chút các nhiên liệu này thôi cũng đủ giết hàng trăm nghìn người vô tội. Điều đó là không phải là sự thổi phồng mà là sự thực tế chúng ta đang phải đối mặt.

Sự an toàn của thế giới phụ thuộc vào các hành động mà chúng ta thực hiện”, ông Obama nói.

Hội nghị, với sự tham gia của gần 60 lãnh đạo khắp thế giới, dự kiến sẽ ra một tuyên bố chung vào cuối ngày hôm nay.
 
Các lãnh đạo thế giới đồng loạt cảnh báo về mối đe doạ hạt nhân
Sự phân bổ vũ khí hạt nhân khắp thế giới.

Kế hoạch phóng tên lửa

Hội nghị về an toàn hạt nhân Seoul cho tới nay đã bị bị phủ bóng bởi kế hoạch phóng tên lửa của Triều Tiên vào tháng tới.

Triều Tiên cho biết tên lửa tầm xa sẽ đưa một vệ tinh vào quỹ đạo. Mỹ nói bất kỳ một vụ phóng nào cũng vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc.

Chương trình hạt nhân của Iran cũng là mối bận tâm của các đại biểu, với việc ông Obama cam kết gặp gỡ các lãnh đạo Nga và Trung Quốc bên lề hội nghị để tìm ra một giải pháp.

Hôm nay, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết vụ phóng sẽ vẫn tiếp tục như đã định và chỉ trích những bình luận của ông Obama về Triều Tiên là “sự đối đầu”.

Triều Tiên “sẽ không bao giờ từ bỏ vụ phóng vệ tinh vì mục đích hoà bình”, phát ngôn viên nói trong một tuyên bố được KCNA đăng tải.

Một bài viết của KCNA cũng miêu tả “vệ tinh thời tiết” mà Bình Nhưỡng sắp phóng là hữu ích “cho nghiên cứu dự báo thời tiết phục vụ nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác”.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã kêu gọi Bình Nhưỡng huỷ kế hoạch phóng tên lửa, nói rằng kế hoạch vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc.

Các lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ đã gặp nhau hôm qua bên lề hội nghị và đồng ý hợp tác về các biện pháp đối phó với bất kỳ sự khiêu khích tiềm tàng nào mà Bình Nhưỡng gây ra trước vụ phóng.

Hàn Quốc và Mỹ cho hay Triều Tiên có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt bổ sung và bị cô lập nếu không huỷ kế hoạch phóng tên lửa. Seoul cũng cảnh báo bắn hạ tên lửa của Triều Tiên nếu đi lạc vào lãnh thổ Hàn Quốc.

An Bình
Tổng hợp