1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Các điểm yếu của ngành sản xuất vũ khí Trung Quốc

Chuyên gia quân sự Trung Quốc nói về các điểm yếu tồn tại trong ngành sản xuất vũ khí nước này.

50aa51ac_4649_11e9_b5dc_9921d5eb8a6d_image_hires_050255_lipg.jpg

Trung Quốc đang đẩy mạnh các nỗ lực nhằm phát triển vũ khí mới, từ các loại súng cho tới máy bay chiến đấu, nhằm thách thức sự thống trị của Mỹ, theo lới các quan chức quân đội.

Các nỗ lực này là một phần chủ trương hiện đại hóa quân đội và cải thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu của Bắc Kinh, trong lúc quân đội Trung Quốc (PLA) đang chuẩn bị đợt diễu binh phô trương sức mạnh nhân dịp kỷ niệm 70 thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa  (1949-2019).

“Chúng tôi hiện tập trung hơn cho việc nghiên cứu phát triển, nâng cao năng lực của các dòng vũ khí trong nước, đặc biệt là tính chính xác”, Hoàng Học Anh, đại biểu Hội nghị Hiệp thương chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp) nói với SCMP bên lề kỳ họp quốc hội đang diễn ra tại Bắc Kinh.

“Mặc dù các loại súng của Trung Quốc đã cải thiện về vật liệu, vòng đời và độ tin cậy, Trung Quốc vẫn thiếu năng lực để sản xuất súng chất lượng cao”, ông Hoàng, một chuyên gia vũ khí của PLA  nói.

Trung Quốc cũng đang nghiên cứu cải thiện các động cơ cho máy bay chiến đấu, điểm yếu dai dẳng của ngành công nghiệp hàng không nước này, đặc biệt trong lúc Bắc Kinh đang phát triển các máy bay tiêm kích tàng hình nhằm cạnh tranh với các máy bay chiến đấu tàng hình tốt nhất của thế giới.

“Không quân trước đây hầu như chỉ sao chép các máy bay chiến đấu của nước ngoài  bởi vì chúng tôi phụ thuộc rất lớn vào công nghệ nước ngoài, nhưng nay chúng tôi đang nỗ lực tự nghiên cứu phát triển”,  Đường Trường Hồng, đại biểu Chính hiệp, nhà thiết kế chính của dòng máy bay vận tải cỡ lớn Y-20 của Trung Quốc, nói.

 

“Chúng tôi đang phát triển những máy bay nhỏ hơn, và về vấn đề động cơ, chúng tôi đang có những tiến bộ”, ông Đường nói. Ông từ chối nói cụ thể tiến bộ này là gì.

Mặc dù chuyên gia Đường nói về tiến bộ, nhưng nó cho thấy mặc dù Trung Quốc đang phát triển các máy bay tiêm kích tiên tiến, họ vẫn chưa sản xuất được các động cơ đáng tin cậy cho chúng để có thể cạnh tranh với máy bay chiến đấu của Nga hay Mỹ.

Các nhà phân tích nói Trung Quốc vẫn chưa đạt được năng lực luyện kim chính xác cần thiết để chế tạo các hợp phần cho động cơ máy bay, thiết bị vận hành ở nhiệt độ rất cao trong thời gian dài.

Các động cơ do Trung Quốc phát triển chỉ có thể hoạt động trong vài trăm giờ, trong khi động cơ  Nga hay phương Tây có thể hoạt động vài ngàn giờ mới phải thay thế.

Hậu quả là một số máy bay tiên tiến nhất của Trung Quốc vẫn phải dựa vào động cơ mua từ Nga hoặc phát triển với sự hỗ trợ từ Nga.

 

Các điểm yếu của ngành sản xuất vũ khí Trung Quốc - 1

Quân đội Trung Quốc diễu binh trong một sự kiện tổ chức năm 2017

Tháng trước, Tân Hoa Xã thông tin rằng Học viện Khoa học quân sự Trung Quốc đang ráo riết đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát triển. Học viện này đã tuyển mộ 248 chuyên gia về công nghệ cao từ nhiều ngành trong toàn quân và định hướng tập trung của học viện này trong thời gian tới là trí tuệ nhân tạo, quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng (có thể áp dụng cả trong quân sự lẫn đời sống).

Trong năm 2019, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc tiếp tục tăng, năm nay ở mức 7,5%.  Gần 176 tỷ USD là ngân sách cho quân đội, trong đó ngân sách cho khoa học và công nghệ tăng 13,4%, lên mức 354, 31 tỷ nhân dân tệ.

Theo Anh Minh
Tiền phong