1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bush giấu thư từ chức của Donald Rumsfeld?

(Dân trí) - Theo lá thư từ chức của cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld mà hãng thông tấn Reuters có được ngày 15/8, ông Rumsfeld - kiến trúc sư của cuộc chiến Iraq, đã từ chức trước cuộc bầu cử Quốc hội vào năm ngoái nhưng quyết định của ông không được công bố cho tới khi có kết quả bỏ phiếu.

Lá thư đề ngày 6/11/2006, một ngày trước khi các cử tri đi bỏ phiếu và đưa đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội từ tay phe Cộng hoà. Theo một con dấu trên bức thư, Tổng thống Mỹ George Bush đã đọc nó đúng vào ngày bầu cử.

Tuy nhiên, ông Bush đã không công bố việc ra đi của bộ trưởng quốc phòng Donald Rumsfeld cho tới ngày hôm sau.

Sự thật này đã khiến một số thành viên của đảng Cộng hoà tức giận vì cho rằng đảng của họ có thể đã giữ được nhiều ghế hơn trong Quốc hội và có thể đã giành quyền kiểm soát Thượng viện nếu Rumsfeld ra đi trước bầu cử.

Trong bức thư từ chức gồm 4 đoạn, ông Rumsfeld đã không đề cập tới cuộc chiến tại Iraq. Thay vì đó, cựu bộ trưởng quốc phòng - người trở thành tiêu điểm cho các nhà chỉ trích chính quyền Bush trong việc điều hành cuộc chiến, đã ca ngợi tổng thống vì sự lãnh đạo của ông.

Ông Rumsfeld viết: “Tôi ra đi với sự tôn trọng lớn lao dành cho tổng thống và khả năng lãnh đạo của ngài trong thời kỳ thách thức nhất đối với đất nước của chúng ta”.

Nhưng ông Rumsfeld cũng nói thêm: “Đã đến lúc tôi phải kết thúc nhiệm vụ. Tôi muốn ngài hiểu rằng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ chân thành tổng thống trong 2 năm cuối của nhiệm kỳ”.

Cựu bộ trưởng quốc phòng cũng ca ngợi quân đội Mỹ vì tài năng, sự cống hiến, tinh thần dũng cảm và sự hi sinh của họ.

Ông Rumsfeld là bộ trưởng quốc phòng thứ 13 của nước Mỹ dưới thời tổng thống Gerald Ford từ năm 1975-1977 và cũng là người thứ 21 đảm nhiệm vị trí này dưới thời tổng thống George Bush từ 2001-2006. Ông Rumsfeld được mệnh danh là người của “những cái nhất” trong bộ quốc phòng Mỹ như: người trẻ nhất (43 tuổi) và cũng là già nhất (73 tuổi) nắm giữ vị trí này; người duy nhất làm bộ trưởng quốc phòng trong 2 nhiệm kỳ không liên tiếp và người phục vụ lâu đời thứ 2 sau Robert McNamara.

VTH

Theo Reuters