1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

“Bóng hồng” đầu tiên làm giám đốc Sở Mật vụ Mỹ

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bổ nhiệm một phụ nữ làm giám đốc Sở Mật vụ Mỹ và đây là lần đầu tiên một “bóng hồng” đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ tổng thống.

Bà Julia Pierson.

Bà Julia Pierson.

Bà Julia Pierson, cựu chánh văn phòng Sở Mật vụ Mỹ, sẽ kế nhiệm ông Mark Sullivan, người đã thông báo hồi tháng trước rằng sẽ nghỉ hưu.

Việc bổ nhiệm bà Pierson không cần phải được Thượng viện phê chuẩn.

“Với hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc trong Sở Mật vụ, bà Julia là ví dụ điển hình cho tinh thần và sự tận tụy mà các nhân viên của Sở Mật vụ cho thấy hàng ngày”, ông Obama cho biết trong một tuyên bố.

Bà Pierson là một nhân viên kỳ cựu của cơ quan Mật vụ. Xuất thân từ Florida, bà bắt đầu phục vụ trong Sở Mật vụ từ năm 1983. Từ năm 1988, bà đã tham gia 4 năm trong bộ phận bảo vệ tổng thống.

Bà Pierson được bổ nhiệm trong bối cảnh Sở Mật vụ Mỹ gấp phải những chỉ trích, sau khi cơ quan này vướng vào bê bối gái mại dâm trong một chuyến thăm tổng thống tới Colombia hồi năm ngoái.

Sở Mật vụ Mỹ có nhiệm vụ điều tra các vụ tội phạm tài chính và bảo vệ tổng thống và gia đình ông.

An Bình
Theo AP, BBC