1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bộ sưu tập “chim sắt” mang họ MiG

(Dân trí) - Trong 75 năm qua, các máy bay được Cục thiết kế MiG "trình làng" đã trở thành những vũ khí chính trong không quân Liên Xô cũ và Nga và được các lực lượng vũ trang trên khắp thế giới sử dụng.

Những “chim sắt” mang họ MiG
Cục thiết kế Mikoyan và Gurevich (MiG), giờ đây được biết tới với tên gọi Tập đoàn máy bay Nga MiG, được thành lập vào ngày 8/12/1939. Trong ảnh là các máy bay ném bom MIG-27.

Những “chim sắt” mang họ MiG

Kể từ khi được thành lập, Cục thiết kế MiG đã cho ra đời các máy bay được không quân Liên Xô cũ và Nga sử dụng. Chiếc máy bay MiG đầu tiên, MiG-1, đã cất cánh chỉ 4 tháng sau khi Cục thiết kế được thành lập.

Những “chim sắt” mang họ MiG
Các sản phẩm của Cục thiết kế MiG cũng được sử dụng khắp thế giới. Trong ảnh là một chiếc MiG-21, cất cánh lần đầu tiên năm 1956. MiG-21 đã trở thành máy bay siêu âm được sản xuất rộng rãi nhất trong lịch sử và cũng là máy bay chiến đấu được sản xuất rộng rãi nhất kể từ Chiến tranh Triều Tiên (1950-53).

Những “chim sắt” mang họ MiG

Các máy bay MiG-29 trình diễn trong cuộc duyệt binh nhân Ngày Độc lập của Belarus tại thủ đô Minsk.
 
MiG-29 là một trong những mẫu máy bay được xuất khẩu nhiều nhất.
MiG-29 là một trong những mẫu máy bay được xuất khẩu nhiều nhất.
 
MiG-29 là một trong những mẫu máy bay được xuất khẩu nhiều nhất.

MiG-31 trở thành máy bay chiến đấu thế hệ 4 đầu tiên của Liên Xô. Ban đầu, nó được thiết kế để đánh chặn tên lửa hành trình của đối phương.
 
MiG-29 là một trong những mẫu máy bay được xuất khẩu nhiều nhất.

Dự án 1.44, nguyên mẫu máy bay chiến đấu tiền tuyến đa năng thế hệ 5 của Nga, được Cục thiết kế MiG "trình làng".
 
MiG-29 là một trong những mẫu máy bay được xuất khẩu nhiều nhất.
Một máy bay huấn luyện tiên tiến MiG-AT của Nga được trưng bày cùng các vũ khí tại Viện nghiên cứu bay Gromov.

An Bình
Theo RIA