Bí ẩn vũ khí mới của Ukraine tập kích vào Nga

(Dân trí) - Sự xuất hiện của Pelican trong cuộc tập kích của Ukraine vào Nga khiến giới phân tích quân sự khó nhận biết đây là tên lửa đạn đạo chiến thuật hay máy bay không người lái (UAV).

Bí ẩn vũ khí mới của Ukraine tập kích vào Nga - 1

Một nhà máy lọc dầu của Nga bốc cháy sau cuộc tập kích ngày 20/9 của Ukraine (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, đợt tập kích quy mô lớn của Ukraine nhắm vào Nga hôm 20/9 có sự tham gia của nhiều loại vũ khí, bao gồm cả Pelican. Đây là lần đầu tiên xuất hiện của vũ khí này.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào sáng Chủ nhật, ông Zelenskyy viết rằng các cuộc tấn công tầm xa vào khu vực Mátxcơva đã tạo ra "tác động rất đáng kể".

"Một trong những cơ sở dầu mỏ then chốt và cơ sở logistics của Nga đã trúng hỏa lực. Các hệ thống vũ khí được sử dụng trong đợt không kích bao gồm FP-1, RZ-100, MICH-2000, Palianytsia, Vendetta, Liutyi, Bars, Flamingo, Sichen và Pelican", ông cho biết.

Cuộc tấn công diễn ra vào ngày cuối cùng của cuộc bầu cử quốc hội Nga, làm ít nhất 3 người thiệt mạng. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết, Nga đã đánh chặn hơn 1.600 UAV, trong đó 450 chiếc hướng về phía thủ đô.

Mặc dù vậy, việc sử dụng vũ khí Pelican đã thu hút sự chú ý của các nhà phân tích quân sự xung quanh câu hỏi liệu đây là một tên lửa đạn đạo chiến thuật hay một UAV.

Phát biểu tại Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế lần thứ 34 tại Ba Lan tuần trước, bà Iryna Terekh, Tổng giám đốc điều hành của công ty quốc phòng Ukraine Fire Point cho biết Ukraine có thể bắt đầu triển khai tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 để nhắm vào các mục tiêu tại Nga trong vài tuần tới.

Bà giải thích rằng loại vũ khí mới này có thể tập kích các mục tiêu cách xa 200km và mang theo đầu đạn nặng tới 150kg.

Hệ thống FP-7 được phóng từ mặt đất và có tốc độ đầu đạn tối đa đạt 1.500m/s. Nhà sáng lập kiêm thiết kế trưởng của Fire Point, ông Denys Shtilerman, từng nói với truyền thông Ukraine hồi tháng 3 rằng hệ thống này có chi phí rẻ hơn so với các tên lửa đạn đạo đối đất ATACMS do Mỹ sản xuất.

Ông Zelensky tháng trước cho biết, Ukraine dự kiến sẽ sử dụng tên lửa đạn đạo sản xuất trong nước đầu tiên sớm nhất là vào mùa thu. Tuy nhiên, mới đây, ông cũng cho hay, đơn vị phản gián quân sự thuộc Cơ quan An ninh Ukraine đã phát triển thành công một loại UAV đánh chặn mới.

Cho đến nay, chưa có xác nhận chính thức nào về việc tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 chính là Pelican, nhưng các phương tiện truyền thông Ukraine như Kyiv Post đã liên hệ hai tên gọi này với nhau. Theo một số nguồn tin, đầu năm nay, Fire Point đã nộp đơn đăng ký thương hiệu Pelican.

Tuy nhiên, hãng tin RBC lại đưa tin, Pelican là một UAV dạng phản lực.

Cả Nga và Ukraine đều gia tăng các cuộc tấn công vào hạ tầng của nhau, nhắm vào các cơ sở dầu mỏ và các đầu mối logistics.

Ukraine cũng liên tục tập kích vào các kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử Wildberries của Nga kể từ tháng 7. Đây là một phần trong chiến dịch nhắm vào các chuỗi cung ứng nhằm gây tổn hại cho nền kinh tế Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã hối thúc Ukraine dừng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga do lo ngại điều này làm trầm trọng thêm nguồn cung năng lượng.

Theo Al Jazeera