1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Bệnh bại liệt: Mối đe dọa mới ở Gaza

Bùi Ann

(Dân trí) - Ngoài bom đạn, người dân ở Dải Gaza đang phải đối mặt với bệnh bại liệt, mối đe dọa mới sau 11 tháng trốn chạy khỏi các cuộc giao tranh.

Bệnh bại liệt: Mối đe dọa mới ở Gaza - 1

Bệnh bại liệt xuất hiện ở Gaza sau 25 năm (Ảnh minh họa: Reuters).

Dưới áp lực quốc tế ngày càng tăng nhằm ngăn chặn sự bùng phát của căn bệnh bại liệt, Israel đang hành động khá vội vã. Tuần này, các quan chức Israel đã đồng ý dừng giao tranh tạm thời và cục bộ để cho phép các nhân viên cứu trợ của Liên hợp quốc cung cấp vaccine cho 640.000 trẻ em.

Mặc dù các bên tham chiến chưa đạt được thỏa thuận nào đáng kể trong cuộc xung đột này, nhưng Hamas cho biết họ cũng sẽ tuân thủ lệnh tạm dừng giao tranh theo đợt, dự kiến bắt đầu vào ngày 1/9.

Tiến sĩ Peeperkorn, đại diện cấp cao của WHO tại Gaza, ngày 29/8 cho biết quá trình tiêm chủng sẽ bắt đầu vào khoảng 6h sáng 1/9 tại miền trung Gaza và kéo dài ít nhất 3 ngày, thậm chí lâu hơn nếu cần.

Sau khi hoàn tất ở miền trung, chiến dịch sẽ chuyển sang miền nam Gaza trong 3 ngày, và sau đó là miền bắc Gaza trong 3 ngày. Theo thỏa thuận, giao tranh sẽ dừng lại ở những nơi đang phân phối vaccine ở Gaza.

Đợt tiêm chủng nhắc lại lần thứ hai sẽ cần được thực hiện 4 tuần sau lần đầu tiên, và Tiến sĩ Peeperkorn cho biết đó là một phần của thỏa thuận đạt được vào ngày 29/8.

Tuy nhiên, các viên chức y tế cảnh báo, kế hoạch này đi kèm với những thách thức to lớn. Phần lớn cơ sở hạ tầng của Gaza đã bị phá hủy, hàng trăm nghìn người Palestine đang sống trong những nơi trú ẩn tạm thời và các nhân viên cứu trợ đã bị tấn công khi cố gắng cung cấp hàng tiếp tế.

Thỏa thuận về chiến dịch tiêm chủng và lệnh tạm dừng giao tranh được đưa ra 6 tuần sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lần đầu tiên tuyên bố dấu vết của virus bại liệt được tìm thấy trong nước thải ở Gaza.

Hai tuần trước, một bé trai gần 1 tuổi được xác định là ca bại liệt đầu tiên ở Gaza sau 25 năm. Điều này làm tăng tính cấp thiết của nhu cầu tiêm chủng rộng rãi để ngăn ngừa căn bệnh có thể gây bại liệt và tử vong này.

Sự trở lại của căn bệnh vốn được xóa sổ ở hầu hết các nơi trên thế giới phản ánh hậu quả từ chiến dịch quân sự của Israel khi phá hủy hệ thống nước thải và chất thải của Gaza.

Theo Reuters