1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Belarus nhận vũ khí hạt nhân chiến thuật từ Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết Belarus bắt đầu nhận được vũ khí hạt nhân chiến thuật từ Nga, bao gồm bom và tên lửa.

Belarus nhận vũ khí hạt nhân chiến thuật từ Nga - 1

Tổng thống Alexander Lukashenko (Ảnh: Sputnik).

"Chúng tôi đã có tên lửa và bom mà chúng tôi nhận được từ Nga. Những quả bom này mạnh gấp ba lần bom (thả xuống) Hiroshima và Nagasaki", Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước Nga Rossiya-1 hôm 14/6.

Tuyên bố của Tổng thống Belarus đã nhắc đến thảm kịch lịch sử xảy ra tại Nhật Bản vào giai đoạn cuối của Chiến tranh Thế giới thứ hai. Mỹ đã ném 2 quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima (ngày 6/8/1945) và Nagasaki (ngày 9/8/1945) của Nhật Bản, khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng và chịu những di chứng của phóng xạ sau này.

Tổng thống Lukashenko cho biết, Belarus có nhiều cơ sở lưu trữ hạt nhân còn sót lại từ thời Liên Xô và đã khôi phục năm hoặc sáu cơ sở trong số này.

Trước đó, khi được hỏi lý do Belarus cần vũ khí hạt nhân và điều kiện lưu trữ cũng như sử dụng vũ khí này như thế nào, ông Lukashenko nói: "Tại sao chúng tôi cần chúng? Để ngăn chặn bất kỳ kẻ nào đặt chân lên lãnh thổ Belarus một lần nữa".

Tổng thống Lukashenko cũng lưu ý rằng, việc triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus là đề nghị của ông và là "yêu cầu kiên quyết" đối với phía Nga để "đảm bảo an ninh" cho Belarus.

"Tôi nghĩ rằng không ai muốn chiến đấu với một quốc gia bằng vũ khí này. Đây là vũ khí răn đe. Tuy nhiên, tất nhiên, tôi muốn tránh những tình huống cần thiết phải sử dụng chúng. Tôi không muốn phải đưa ra quyết định sử dụng loại vũ khí này trong thời hiện đại. Nhưng sẽ không do dự nếu có hành động gây hấn chống lại chúng tôi", ông Lukashenko nói thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Belarus ngày 25/5 đã ký thỏa thuận cho phép triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ nước láng giềng Belarus. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Moscow vẫn duy trì kiểm soát và quyền ra quyết định đối với những vũ khí này. Ông Shoigu cũng nhấn mạnh, thỏa thuận của Nga và Belarus tuân thủ tất cả các nghĩa vụ pháp lý quốc tế hiện hành.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 3 thông báo, theo đề nghị của phía Belarus, Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus tương tự cách Mỹ đã làm lâu nay trên lãnh thổ các nước đồng minh. Tổng thống Putin cho biết Moscow sẽ bắt đầu triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus sau khi các cơ sở lưu trữ đặc biệt được chuẩn bị sẵn sàng từ ngày 7/7 đến ngày 8/7.

Belarus nhận vũ khí hạt nhân chiến thuật từ Nga - 2

Vị trí của Belarus (Ảnh: DW).

Đây sẽ là lần đầu tiên Nga triển khai kho vũ khí hạt nhân bên ngoài biên giới kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Belarus có đường biên giới dài 1.250km với các nước thành viên NATO là Latvia, Lithuania và Ba Lan. Belarus cũng giáp với Ukraine, nơi đang nổ ra các cuộc giao tranh khốc liệt.

Vũ khí hạt nhân chiến thuật là loại vũ khí được thiết kế để sử dụng trên chiến trường, có thiết kế nhỏ hơn và được sử dụng ở khoảng cách ngắn, khác với vũ khí hạt nhân chiến lược vốn được dùng để tấn công các mục tiêu chiến lược ở khoảng cách xa.

Theo Reuters