1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bầu cử Thái Lan: Thủ tướng Thaksin giành thắng lợi

Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra và đảng Thai Rak Thai của ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 2/4, nhưng ông cũng đã thừa nhận gặp phải nhiều sự phản đối từ cử tri với những cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

Phát biểu trên truyền hình tối 3/4, thủ tướng Thaksin tuyên bố đảng của ông đã nhận được 16 triệu phiếu bầu trong tổng số 28 triệu phiếu đã được kiểm, đạt gần 60% số phiếu ủng hộ và đủ để giành chiến thắng, nhưng vẫn thấp hơn con số 19 triệu phiếu trong cuộc bầu cử năm ngoái mà đảng "Người Thái yêu người Thái" của ông giành được 375/500 ghế trong Hạ viện.

 

Ủy ban bầu cử Thái Lan cho biết đã có thể tuyên bố đảng Thai Rak Thai chiến thắng. Dự kiến, Uỷ ban này sẽ công bố kết quả chính thức trong ngày hôm nay 4/4.

 

Cử tri ở các tỉnh phía bắc và đông bắc Thái Lan vẫn ủng hộ ông Thaksin vì họ, những người nông dân, vẫn đánh giá cao những chính sách trợ cấp kinh tế và an sinh xã hội cho người nghèo.

 

Thủ tướng Thaksin đã "thất bại" tại thủ đô Bangkok, trung tâm tranh cử của ông, khi số người bỏ phiếu trắng cao hơn 50% tổng số cử tri đi bầu. Ngoài ra, tại các tỉnh miền Nam, nơi các đảng Dân chủ đối lập chiếm ưu thế, cũng diễn ra tình trạng tương tự. Do nhiều người bỏ phiếu trống nên bầu cử sẽ phải tổ chức lại ở 38 đơn vị.

 

Số liệu của Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho thấy số cử tri tham gia cuộc bầu cử này cũng thấp hơn dự kiến, chỉ có khoảng 60% tổng số 45 triệu cử tri Thái Lan đi bầu, so với con số dự kiến trước đó là 70% cử tri tham gia.

 

Trước cuộc bầu cử, Thủ tướng Thaksin tuyên bố sẽ từ chức nếu đảng của ông giành được ít hơn 50% số phiếu bầu.

 

Trong suốt 2 tháng qua, các đảng đối lập ở Thái Lan đã liên tục tổ chức các cuộc biểu tình, thu hút khoảng 100.000 người, nhằm gia tăng sức ép, yêu cầu thủ tướng Thaksin từ chức với những cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Tuy nhiên ông Thaksin đã không chịu khuất phục, tuyên bố giải tán Quốc hội và tiến hành bầu cử sớm.

 

Theo Kao Nguyên
VietNamNet/Bangkok Post, AP, Bloomberg