Bầu cử Mỹ có thể quyết định kết cục xung đột Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Cựu Thủ tướng Séc Andrej Babis tin rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới sẽ quyết định kết quả của cuộc xung đột Ukraine.

Bầu cử Mỹ có thể quyết định kết cục xung đột Ukraine - 1

Cựu Thủ tướng Séc Andrej Babis (Ảnh: Getty).

Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times được công bố hôm 29/9, cựu Thủ tướng Séc Andrej Babis cho biết "ngay cả các nước thành viên EU và NATO cũng không thống nhất về cách tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine", đồng thời nói thêm rằng khối này nên theo đuổi hòa bình thay vì những mục tiêu khác.

"Nhưng chúng ta hãy nhìn vào thực tế: cuộc bầu cử Mỹ sẽ quyết định cuộc chiến ở Ukraine", ông Babis tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng "chiến thắng của ông Donald Trump sẽ tốt cho châu Âu vì ông ấy đã cam kết sẽ chấm dứt chiến tranh ngay lập tức".

Séc là một trong những nước ủng hộ Ukraine nhiều nhất trong cuộc xung đột với Nga, khi tích cực cung cấp nhiều loại vũ khí và đạn dược cho Kiev. Đầu năm nay, Séc đã khởi động "sáng kiến đạn dược", một dự án đa quốc gia nhằm cung cấp đạn dược cho Ukraine.

Tuy nhiên, đầu tuần trước, truyền thông Đức đưa tin một số loại đạn dược mua theo sáng kiến trên bị lỗi, khi chúng phát nổ ngay sau khi rời khỏi nòng và cho thấy các đặc tính nguy hiểm khác. Séc đã thừa nhận vấn đề này, nhưng khẳng định số vụ việc riêng lẻ liên quan đến đạn dược bị lỗi vẫn ít.

"Chúng tôi biết rằng chúng tôi không chỉ mua đạn dược mới mà còn mua cả đạn dược cũ, do vậy có thể tiềm ẩn nhiều vấn đề", Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jana Cernochova cho biết.

Trả lời phỏng vấn truyền thông hôm 24/9, Tổng thống Séc Petr Pavel đã "cảnh báo về những kỳ vọng không thực tế" tại hội nghị Munich năm ngoái về xung đột Ukraine.

Tổng thống Pavel cho rằng hy vọng chiến tranh sẽ kết thúc sau vài tuần hoặc vài tháng với sự thành công rõ ràng của Ukraine có thể là ý nghĩ nguy hiểm. Theo ông Pavel, đó là lý do vấn đề này cần được xem xét trên cơ sở những gì thực sự có thể xảy ra.

Bình luận trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Pavel bình luận với New York Times rằng Ukraine nên chấp nhận khả năng một số lãnh thổ của mình có thể "tạm thời" nằm dưới sự kiểm soát của Nga sau khi xung đột kết thúc.

Bộ Ngoại giao Ukraine sau đó đã chỉ trích ý tưởng bị cho là đổi lãnh thổ lấy hòa bình này. Kiev bác bỏ kịch bản tạm thời để một phần lãnh thổ Ukraine bị Nga kiểm soát và những "giải pháp nửa vời" tương tự.

Tổng thống Pavel cũng cho rằng việc Ukraine gia nhập NATO không nên phụ thuộc vào việc Kiev giành lại hoàn toàn toàn bộ lãnh thổ của nước này, bao gồm cả các phần mà Nga đang kiểm soát.

Ông Pavel cho rằng có thể có kịch bản Ukraine và Nga ký kết một thỏa thuận "trong những năm tới". Điều này có nghĩa là nếu phương án này xảy ra, một số vùng lãnh thổ của Ukraine vẫn có thể nằm dưới sự kiểm soát của Nga, nhưng ông Pavel cho rằng phương Tây chỉ nên coi tình trạng này là tạm thời.

Trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Tháp Trump ở New York hôm 27/9, cựu Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh ông có "mối quan hệ rất tốt" với cả nhà lãnh đạo Ukraine và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Trump nói rằng ông có thể đưa ra giải pháp "tốt cho cả hai bên" để giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine nếu ông đắc cử vào tháng 11.

Ông Trump từng nhiều lần tuyên bố có thể chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử. Ông cho biết sẽ buộc Moscow và Kiev ngồi vào bàn đàm phán. 

Trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Trump không ít lần chỉ trích việc Mỹ tiếp tục đổ hàng tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông phát tín hiệu sẽ cắt viện trợ cho Kiev nếu tái đắc cử.

Theo RT