1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bắt đầu vẽ bản đồ đáy biển tìm kiếm MH370

(Dân trí) - Một tàu hải quân Trung Quốc sẽ bắt đầu vẽ bản đồ đáy biển ngoài khơi phía tây nước Úc trong tuần này trong khuôn khổ giai đoạn mới nhằm tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Một máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines. (Ảnh minh họa)
Một máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines. (Ảnh minh họa)
 
Giới chức Trung Quốc, Úc và Malaysia đã gặp nhau tại Fremantle ở tây Úc hồi cuối tuần qua và nhất trí rằng tàu hải quân Trung Quốc Zhu Kezhen sẽ khảo sát đáy biển Ấn Độ Dương theo chỉ dẫn của các nhân viên điều tra tai nạn hàng không Úc, Trung tâm điều phối cơ quan chung (JACC) của Úc, cơ quan dẫn đầu cuộc tìm kiếm MH370, cho biết trong một tuyên bố ngày 19/5.

JACC, đặt tại Canberra, cho hay tàu Zhu Kezhen dự kiến sẽ khởi hành tới khu vực tìm kiếm vào thứ 4 tuần này, nếu thời tiết cho phép.

Giới chức tin rằng chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã rơi xuống nam Ấn Độ Dương cùng 239 người trên khoang sau khi đi trệch khỏi lộ trình ban đầu là từ Kualar Lumpur đi Bắc Kinh.

Một cuộc tìm kiếm ban đầu kéo dài đã không tìm thấy dấu vết nào của chiếc máy bay mất tích và giới chức hồi tháng này đã thông báo giai đoạn mới của cuộc tìm kiếm, dự kiến diễn ra trên một khu vực đáy biển rộng 60.000 km2. Giai đoạn mới cũng bao gồm việc vẽ bản đồ đáy biển, nơi độ sâu và địa hình một số khu vực chưa được biết đến.

Cuộc tìm kiếm đáy biển ban đầu chỉ diễn ra trên một khu vực rộng chưa tới 400 km2, nơi âm thanh được tin là phát ra từ hộp đen máy bay được phát hiện.

Các cuộc đàm phán cũng đang được tiến hành để đưa các thiết bị định vị dưới nước mạnh nhằm rà soát đáy biển để tìm kiếm dấu vết của chiếc Boeing 777, vốn có thể nằm sâu hơn 7.000 m dưới nước.

An Bình
Theo AP