1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bão Utor đổ bộ Hồng Kông, gây gián đoạn giao thông hàng không

(Dân trí) - Sau khi làm 6 người chết tại Philippines, bão Utor (Việt Nam gọi là bão số 7) hôm nay 14/8 đã tràn vào Hồng Kông, khiến thị trường tài chính và các trường học phải đóng cửa, và làm hàng trăm chuyến bay bị ảnh hưởng.

Các du khách di chuyển khó khăn trên đường phố do gió mạnh gây ra do bão Utor.
Các du khách di chuyển khó khăn trên đường phố do gió mạnh gây ra do bão Utor.

Bão Utor đã đổ bộ vào Hồng Kông với sức gió trên 100km/h, kèm theo mưa lớn. Đài thiên văn Hồng Kông đã phát đi cảnh báo bão "Số 8" - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo gồm 3 cấp.

Giới chức quản lý sân bay Hồng Kông cho biết 100 chuyến bay dự kiến bị hủy và 174 chuyến khác bị hoãn do bão. Các dịch vụ phà tới các hòn đảo ở xa và Trung Quốc đại lục bị gián đoạn, khiến nhiều hành khách bị mắc kẹt.

Tại một khu vực của Hồng Kông, gió mạnh đã làm gãy một đĩa vệ tinh, vốn rơi xuống một dãy xe máy. Ở những nơi khác, cây cối bị bật gốc và một con đường bị đóng cửa.

Các đường phố ở Hồng Kông hôm nay rất vắng vẻ vì nhiều người ở nhà do các doanh nghiệp và trường học đóng cửa.

Thị trường chứng khoán Hồng Kông đã bị đóng cửa vào buổi sáng. Vào trưa nay, giới chức sẽ quyết định có mở lại giao dịch vào buổi chiều hay không.

Một phụ nữ đã phải nhập viện do hậu quả của bão và hiện trong tình trạng ổn định. Chính quyền đã mở 17 trung tâm trú ẩn tạm thời để phục vụ người dân.

Đài thiên văn Hồng Kông cho hay, bão Utor, với sức gió lên tới 165km/h ở gần tâm bão, đang tiến về tỉnh Quảng Đông ở đông nam Trung Quốc.

Theo hãng tin Xinhua, bão Utor dự kiến sẽ đổ bộ vào miền đông nam Trung Quốc vào tối nay hoặc sáng mai theo giờ địa phương.

Xinhua cho hay, những con sóng cao tới 11 m đã được ghi nhận ở phía bắc Biển Đông và các đội phòng chống thảm họa đã được huy động cho khu vực Quảng Đông.

Trước đó, bão Utor đã càn quét Philippines, san phẳng nhiều ngôi nhà, gây lũ lụt và lở đất.

Giới chức Philippines cho biết bão Utor đã làm 6 người chết và 5 người vẫn đang mất tích.

Theo cơ quan khí tượng Philippines, bão Utor đã tấn công phía bắc đảo Luzon với sức gió lên tới 200 km/h vào sáng ngày 12/8, trở thành cơn bão mạnh nhất tại Philippines kể từ đầu năm nay.

An Bình
Theo AFP