1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Nhật Bản: Trung Quốc "soạn kịch bản" cho hội nghị Mỹ-Triều?

(Dân trí) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn có thể lên kịch bản cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ngay cả khi không có mặt ở Singapore vào tháng tới, hãng tin Nikkei của Nhật Bản dẫn nguồn tin ngoại giao Trung Quốc ngày 21/5 nhận định.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: KCNA/Reuters)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: KCNA/Reuters)

Tờ báo viết, điều này có vẻ khó chấp nhận, nhưng nhiều người tin rằng Trung Quốc sẽ tác động tới hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến vào ngày 12/6 tới tại Singapore.

Đó là điều mà Tổng thống Trump cũng đặt ra nghi vấn sau khi Triều Tiên bất ngờ cảnh báo có thể hủy họp.

"Có một sự thay đổi rất lớn kể từ khi họ (Triều Tiên) có cuộc gặp thứ hai với Chủ tịch Tập. Nếu quý vị còn nhớ, cách đây 2 tuần, ông Kim Jong-un bất ngờ tới Trung Quốc lần hai để gặp ông Tập. Tôi có cảm giác là, vì nhiều lý do khác nhau, có thể bao gồm lý do thương mại, nên ông Tập Cận Bình tác động đến ông Kim Jong-un. Chủ tịch Trung Quốc, Chủ tịch Tập, có thể sẽ tác động đến ông Kim Jong-un", ông Trump nói với phóng viên hôm 17/5.

Chỉ vài ngày sau khi ông Trump công bố thời gian và địa điểm cho hội nghị thượng đỉnh, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên đã đưa ra hàng loạt chỉ trích về sự hiện diện của máy bay ném bom B-52 trong cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, đồng thời chỉ trích phát ngôn của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton. KCNA cũng cảnh báo, Bình Nhưỡng sẽ hủy các cuộc đối thoại với Mỹ nếu tiếp tục ép buộc Triều Tiên "đơn phương" giải trừ hạt nhân.

Nikkei nhận định, Trung Quốc dường như lo ngại bị đứng ngoài lề trong vấn đề Triều Tiên và đang ra sức ngăn chặn kịch bản Triều Tiên xích lại gần hơn với Mỹ và tiếp đến là Nhật Bản cũng sẽ xích lại gần hơn với Triều Tiên.

Theo Nikkei, cách tốt nhất để chắc chắn rằng tiếng nói của Trung Quốc vẫn có trọng lượng đó là ông Tập đích thân tới Singapore dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Tuy nhiên, kịch bản này khó xảy ra bởi ông Trump và ông Kim có rất ít lý do để chia sẻ hào quang với nhà lãnh đạo Trung Quốc. Một kịch bản khác khả thi hơn là ông Tập sẽ tới Bình Nhưỡng ngay sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Minh Phương

Theo Nikkei