Báo lớn của Mỹ không ủng hộ ứng viên tổng thống nào lần đầu trong 30 năm

Minh Phương

(Dân trí) - Washington Post, tờ báo lâu đời và uy tín của Mỹ, quyết định sẽ không ủng hộ Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hay ứng viên Cộng hòa Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Báo lớn của Mỹ không ủng hộ ứng viên tổng thống nào lần đầu trong 30 năm - 1

Giám đốc điều hành Washington Post Will Lewis (Ảnh: Getty).

"Chúng ta đang quay trở lại cội nguồn không ủng hộ các ứng cử viên tổng thống", nhà sản xuất kiêm giám đốc điều hành Washington Post, Will Lewis, cho biết ngày 25/10.

Ông đề cập đến chính sách của Washington Post có từ những thập niên trước năm 1976.

Ban biên tập Washington Post đã ủng hộ ứng viên tổng thống cho hầu hết các cuộc bầu cử tổng thống kể từ khi họ ủng hộ ứng viên Dân chủ Jimmy Carter vào năm 1976. Lần gần đây nhất Washington Post không ủng hộ một ứng viên tổng thống nào là năm 1988.

Quyết định của Washington Post đã gây bất bình cho một số nhân viên và cựu nhân viên của báo. Các nhân viên chỉ biết được quyết định này tại một cuộc họp vô cùng căng thẳng diễn ra ngay trước thông báo của ông Lewis.

Họ bất ngờ bởi đầu tháng này ban biên tập đã duyệt bản nháp bài viết ủng hộ ứng viên Dân chủ Kamala Harris và chỉ chờ sự chấp thuận của tỷ phú Jeff Bezos, người đã mua lại tờ báo năm 2013.

Tuy nhiên, đến hôm 25/10, ông David Shipley, một thành viên ban biên tập, thông báo ban lãnh đạo quyết định tờ báo sẽ không ủng hộ ứng viên nào với lý do tạo ra "không gian độc lập" nơi báo chí không kêu gọi người dân bầu cho ai.

Bất chấp những giải thích này, một số nhân viên của Washington Post cảm thấy sốc và bất bình. Robert Kagan, một người vốn phản đối cựu Tổng thống Donald Trump, cho biết ông quyết định rút khỏi ban biên tập của Washington Post.

Cựu biên tập viên điều hành của Washington Post, Martin Baron, cũng gay gắt chỉ trích quyết định của tòa báo không ủng hộ ứng viên tổng thống nào.

Hiệp hội Washington Post, đại diện cho nhân viên phòng tin tức và các nhân viên khác, đã đăng một thông báo trên X nói rằng họ lo ngại về sự can thiệp của ban quản lý vào hoạt động báo chí.

"Chúng ta sẽ phải chứng kiến sự rời đi của các độc giả trung thành một thời", thông cáo nhấn mạnh.

Thực tế, theo nguồn tin nội bộ, hơn 1.600 đăng ký trực tuyến của Washington Post đã bị hủy chưa đầy 4 giờ sau thông báo.

Người phát ngôn của Washington Post chưa đưa ra bình luận.

Cuộc đua vào Nhà Trắng giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đang diễn ra rất sít sao, đặc biệt tại các bang chiến trường khi chỉ còn chưa đầy 2 tuần trước ngày bầu cử.

Theo NPR

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm